Kiểm tra, yêu cầu người dân cam kết hạn chế sử dụng máy bơm trong khai thác phễnh

VHO - Sau khi Văn Hóa có bài “Khai thác phễnh bằng máy bơm, hủy hoại môi trường đầm Thị Nại” (số báo 3724 ngày 18.5), Chi cục Thủy sản Bình Định (Sở NN&PTNT Bình Định) đã cử lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất tại cửa sông đầm Thị Nại thuộc địa phận huyện Tuy Phước, chấn chỉnh tình trạng người dân dùng máy nổ hút cát để lấy phễnh ở khu vực Cồn Chim.

Kiểm tra, yêu cầu người dân cam kết hạn chế sử dụng máy bơm trong khai thác phễnh - Anh 1

 Chi cục Thủy sản Bình Định kiểm tra đột xuất việc người dân sử dụng máy bơm để hút phễnh trên đầm Thị Nại

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, sau phản ánh của báo chí, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở NN&PTNT, đơn vị đã cử lực lượng kiểm ngư tiến hành kiểm tra tại khu vực cửa sông đầm Thị Nại và phát hiện tình trạng người dân dùng máy nổ để hút phễnh. “Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Tuy Phước và xã Phước Thuận, mời bà con làm việc, đồng thời lập biên bản cam kết không sử dụng máy bơm hút phễnh tại cửa sông đầm Thị Nại”, ông Nguyễn Công Bình cho biết thêm.

Về chế tài xử lý, ông Nguyễn Công Bình giải thích: Mặc dù nghề hút phễnh bằng máy nổ không được cho phép và được bổ sung trong Luật Thủy sản năm 2017, nhưng hiệu lực thực hiện xử lý chế tài nghề này thì lại bắt đầu từ 1.1.2023, vì thế Chi cục Thủy sản Bình Định và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con hạn chế sử dụng máy bơm để hút phễnh. Ngoài ra giải thích rõ, việc dùng máy nổ để hút phễnh sẽ khiến mặt nước đầm bị đục, đặc biệt gây xáo trộn nền đáy và phá hủy thảm thực vật biển, gây ô nhiễm cũng như phá hủy môi trường sinh thái của các loài thủy sinh vật khác trên đầm Thị Nại.

Trước đó Văn Hóa đã phản ánh, thời gian qua, tại cửa sông đầm Thị Nại thuộc địa phận huyện Tuy Phước (Bình Định), tình trạng người dân dùng máy nổ hút cát phun như “vòi rồng” để lấy phễnh ở khu vực Cồn Chim đang diễn ra rầm rộ. Mặc dù đây là nghề làm có thể mang lại thu nhập cao cho người dân, nhưng người dân nơi đây bức xúc, bởi nếu dùng máy nổ để hút phễnh sẽ khiến mặt nước đầm bị đục ngầu cũng như gây xáo trộn nền đáy và phá hủy thảm thực vật biển, gây ô nhiễm cũng như phá hủy môi trường sống của các loài sinh vật đáy…

P.H

Ý kiến bạn đọc