Đầu tư 30 tỉ đồng tu bổ, mở rộng di tích Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) với tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2022-2024. Dự án nhằm mục tiêu khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài và cảnh quan kiến trúc cho di tích lịch sử, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh.

Đầu tư 30 tỉ đồng tu bổ, mở rộng di tích Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh - Anh 1

 Di tích Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

Quy mô đầu tư gồm các nội dung như: Tu bổ, tôn tạo khu di tích gốc khoảng 2.060m2; Tu bổ, mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà trưng bày kết hợp phòng chiếu phim tư liệu,… Bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh với diện tích khoảng 8.440m2; Bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng khu tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án với diện tích khoảng 2.000m2.

Chí sĩ Phan Châu Trinh (1872- 1926), quê quán tại làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay là xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh). Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh tại thôn Tây Lộc được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2005 và hiện là “địa chỉ đỏ” thu hút du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu và dâng hương cụ. Dự kiến vào đầu tháng 9.2022, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề “Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” nhằm làm rõ thêm những đóng góp của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trên các lĩnh vực; trong đó làm nổi bật tư tưởng về canh tân đất nước. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Phan Châu Trinh,… Theo kế hoạch, vào dịp này, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lễ dâng hương và khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh.

THU HOÀI

 

Ý kiến bạn đọc