Khánh Hòa: Triển khai kế hoạch kiểm kê di tích toàn tỉnh

VHO- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất việc tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích theo đề nghị của Sở VHTT. Đồng thời giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022.

Khánh Hòa: Triển khai kế hoạch kiểm kê di tích toàn tỉnh - Anh 1

 Du khách tham quan trải nghiệm tại di tích lịch sử lưu niệm Khu mộ bác sĩ Yersin tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Việc tổ chức kiểm kê sẽ thực hiện đối với các di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh; các di tích nằm trong danh mục kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng. Trong quá trình thực hiện kiểm kê di tích, nếu phát hiện công trình, địa điểm không nằm trong danh mục kiểm kê trước đây, nhưng có đủ tiêu chí xếp hạng thì sẽ xem xét, tham mưu việc đưa vào danh mục kiểm kê mới.

Hoạt động kiểm kê di tích nhằm rà soát và đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích của tỉnh các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích. Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng, qua kiểm tra, rà soát, xác định không đủ tiêu chuẩn hoặc đã bị hủy hoại không có khả năng phục hồi thì tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ xếp hạng đối với di tích đó.

Được biết, Khánh Hòa hiện có 16 di tích xếp hạng quốc gia, 176 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 56 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của tỉnh, 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và nghệ thuật Bài Chòi miền Trung (trong đó có Khánh Hòa) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc