Phật giáo Quận 3, TP.HCM đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VHO - Ngày 30.5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Quận 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phật giáo Quận 3, TP.HCM đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Anh 1

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Ban Trị sự GHPGVN Quận 3

Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN,…

Báo cáo tóm tắt công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cho biết Phật giáo quận hiện có 45 tự viện với tổng khoảng 500 Tăng Ni thường trú và tạm trú sinh hoạt tu học trên địa bàn. Trong hơn 2 năm qua, dù gặp muôn vàn khó khăn do dịch bệnh, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Phật giáo Quận 3 vẫn không ngừng nỗ lực thích ứng bằng duy trì những thành tựu Phật sự, đặc biệt là công tác an sinh xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật, với nhiều sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ: ủng hộ kinh phí, đóng góp sức người, huy động tất cả Tăng Ni, tín đồ, Phật tử tham gia công tác phòng chống dịch, không những ở TP.HCM mà còn mở rộng ra một số tỉnh, thành khác. Tổng số tiền công tác từ thiện trong 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Trị sự cùng các Tự viện Quận 3 thực hiện được là trên 13,6 tỉ đồng. 

Theo Ban Trị sự, GHPGVN Quận 3 luôn duy trì các lễ hội truyền thống dân tộc, trong đó Tết Cholchnamthmay và các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, được chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức tại Chùa Chantarangsay - Trung tâm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM. Phật giáo Quận 3 hiện có nhiều phòng phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo cho quần chúng Phật tử là Chúa Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Hương Phước, Minh Đạo, Linh Chưởng,…

Phật giáo Quận 3, TP.HCM đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Anh 2

Hòa thượng Thích Minh Hiền (bên phải) và Đại đức Thích Thiện Châu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong những tháng đầu năm, tại một số tự viện đã tiếp thân mật các phái đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm và trao đổi Phật sự, ngoài ra, thường xuyên điện đàm, trao đổi học thuật, cập nhật thông tin tình hình Phật giáo thế giới, hỗ trợ Tăng Ni du học các thủ tục có liên quan. Nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố sự gần gũi, tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với GHPGVN; phát huy vai trò của GHPGVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 27.5 vừa qua, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 3 đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 giai đoạn 2022-2025.

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Trị sự và 2 cá nhân lãnh đạo Phật giáo Quận 3 là Hòa thượng Thích Minh Hiền (Nguyễn Văn Tông), Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Viện chủ Chùa Phật Đà và Đại đức Thích Thiện Châu (Huỳnh Văn Hải), Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì Chùa Trúc Lâm, đã có thành tích trong công tác Phật sự và từ thiện xã hội nhiều năm liên tục, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận quan trọng, có ý nghĩa to lớn, minh chứng sống động về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Thể hiện tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đối với GHPGVN.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc