Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đại sứ Belarus: “Bạn bè quốc tế ấn tượng sâu sắc về công tác tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam”

Thứ Tư 01/06/2022 | 00:02 GMT+7

VHO- Ngày 31.5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ nước Cộng hoà Belarus Vladimir Baravikov. Tại buổi tiếp, Đại sứ Belarus tại Việt Nam nhiều lần khẳng định bất chấp vẫn còn những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31 trên mọi phương diện.

Mở đầu buổi tiếp, Đại sứ Belarus gửi lời chúc mừng tới phía Việt Nam vì đã tổ chức thành công SEA Games 31. Đại sứ đặc biệt ấn tượng với thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội khi giành tới 205 HCV cùng vị trí nhất toàn đoàn. Ngoài ra, Đại sứ Vladimir Baravikov khẳng định, Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cộng đồng quốc tế khi công tác tổ chức SEA Games diễn ra rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ. Sau SEA Games 31, Đại sứ Vladimir Baravikov chia sẻ Belarus sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đón các đoàn VĐV, HLV sang nước này tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tiếp Đại sứ Belarus  Vladimir Baravikov

Về văn hoá, Đại sứ Belarus nêu rõ, hợp tác văn hoá giữa Việt Nam - Belarus thời gian qua đã phát triển tốt đẹp với nhiều chương trình giao lưu, góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tuy rằng nhiều sự kiện đã bị hoãn, huỷ trong giai đoạn 2020 – 2021 để tập trung chống dịch nhưng ngay khi tình hình ổn định trở lại, Việt Nam – Belarus đã lên kế hoạch nối lại một số hoạt động giao lưu văn hoá. Trong đó, phải kể đến Những ngày Văn hoá Belarus tại Việt Nam sẽ diễn ra trong năm nay. Đại sứ đề xuất thêm, hai nước cần thiết lập mối quan hệ giữa các đơn vị, cá nhân làm phim để tổ chức tuần phim tại mỗi quốc gia.

Đối với du lịch, năm 2019, khách Belarus đến Việt Nam là 12.665 lượt, tăng 16% so với năm 2018. Tuy nhiên sau đó, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc trao đổi du khách giữa hai nước không thể thực hiện. Đến tháng 8.2021, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hoà Belarus tại Việt Nam và Cơ quan Du lịch quốc gia Belarus đã tổ chức cuộc họp trực tuyến trao đổi về tiềm năng hợp tác du lịch hai nước; thống nhất, đồng lòng vượt qua đại dịch để phát triển du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Với những cam kết được đưa ra, Đại sứ rất mong lượng khách đi du lịch giữa hai quốc gia sẽ ổn định và tăng trưởng vượt bậc. Đại sứ Vladimir Baravikov thông tin thêm, người dân Belarus rất thích đi du lịch Việt Nam do cảm nhận được đây là vùng đất xinh đẹp, văn hoá đặc sắc và con người rất mến khách. Nhưng do chưa có đường bay thẳng, du khách Belarus mất nhiều thời gian di chuyển đến Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ kỳ vọng hai nước sớm mở đường bay thẳng để thuận tiện trong trao đổi du khách.

 Việt Nam – Belarus sẽ tăng cường hợp tác phát triển VHTTDL trong thời gian tới

Tiếp Đại sứ Vladimir Baravikov, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời chúc mừng nhân dip Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định trong giai đoạn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, nhất là trong lĩnh vực VHTTDL. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng khi nhận nhiệm vụ, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp, thúc đẩy hợp tác phát triển VHTTDL Việt Nam – Belarus. Từ đó, giúp quan hệ hợp tác chung giữa hai nước phát triển tốt đẹp, bền vững. Liên quan đến những đề xuất của Đại sứ, Thứ trưởng hoàn toàn nhất trí và nhận định, hai bên cần có thêm các cuộc trao đổi đoàn, thông tin về hoạt động văn hóa, nghệ thuật hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Belarus tổ chức Những ngày Văn hoá Belarus tại Việt Nam.

Thể dục, thể thao đang là vấn đề rất được người dân Việt Nam quan tâm. Do đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị, Belarus tăng cường giúp đỡ Việt Nam phát triển những môn nước bạn có thế mạnh như thể dục dụng cụ, điền kinh, quyền anh bằng việc cử chuyên gia giỏi ở những bộ môn này sang huấn luyện cho VĐV Việt Nam. Trong lĩnh vực du lịch, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam – Belarus cần tăng cường trao đổi thông tin du lịch, duy trì hợp tác chặt chẽ về vấn đề an toàn trong phục hồi khách du lịch sau dịch Covid-19. Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất khi du khách Belarus sang du lịch tại Việt Nam.

ĐÌNH TOÁN

 

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top