Thắng dễ Malaysia, U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á

VHO- Tại lượt trận cuối bảng C Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2022 vừa diễn ra, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại đội tuyển U23 Malaysia 2-0 để giành tấm vé vào chơi vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Trước trận đấu với U23 Malaysia, U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ ba bảng C với 2 điểm (U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc cùng có được 4 điểm), nếu muốn vào tứ kết, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia và mong chờ trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc có kết quả thắng, thua. Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia còn trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc có kết quả hoà phải dựa vào chỉ số phụ để xác định các đội đi tiếp.

Thắng dễ Malaysia, U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á - Anh 1

U23 Việt Nam có một trận đấu thành công

Trước trận, HLV Gong Oh-kyun cũng muốn các cầu thủ tập trung cho trận đấu với Malaysia và đừng quá bận tâm kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan - U23 Hàn Quốc. Chiến lược gia người Hàn đã nhiều thay đổi và điều này đã làm bất ngờ đối thủ. Với mục tiêu giành 3 điểm, U23 Việt Nam chủ động tấn ngay từ đầu nhưng các học trò của HLV phải phải sự kháng cự quyết liệt của U23 Malaysia. Sau các cơ hội bõ lỡ đầu trận, phút 28, Thanh Nhân thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt như đặt cho Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia. Đến cuối hiệp 1, U23 Việt Nam liên tục tạo được những cơ hội ngon ăn và một trong số đó đã được các cầu thủ áo đỏ tận dụng thành công.

Phút bù giờ hiệp 1, hậu vệ U23 Malaysia dường như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tranh chấp với Dụng Quang Nho. Trọng tài mất 5 phút thao khảm VAR và cho U23 Việt Nam hưởng 11m, kèm theo đó là tấm thẻ đỏ dành cho Hairiey của U23 Malaysia. Trên chấm đá phạt, Bùi Hoàng Việt Anh đã bị thủ môn cản phá, nhưng đội trưởng U23 Việt Nam vẫn kịp đá bồi để nâng tỷ số lên 2-0.

Thắng dễ Malaysia, U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á - Anh 2

Việt Anh (số 4) ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam với lợi thế hơn người tiếp tục là đội nắm giữ thế trận và tạo được nhiền cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút áo đỏ không thể có bàn thắng thứ ba. Lần lượt Quang Nho hay Duy Cương có cơ hội nhưng không thể có được bàn thắng. Dù vậy, với 2 bàn thắng ở hiệp 1 là qua đủ để Việt Nam có được chiến thắng.

Niềm vui được nhân đôi cho U23 Việt Nam khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc (7 điểm) giành ngôi nhất bảng, U23 Việt Nam (5 điểm) giành ngôi nhì bảng, điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Gong Oh-kyun vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ở vòng 8 đội mạnh nhất, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D - sẽ xác định ở lượt đấu cuối vào ngày 9.6.

VĨNH HY, ảnh: VFF, TTXVN

Ý kiến bạn đọc