Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9

VHO - Sáng nay 19.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Đề thi môn Toán được đánh giá là khá dễ, có tính phân loại vừa phải, dự kiến nhiều học sinh đạt 8-9 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân), thí sinh Vũ Hoàng An, học sinh Trường THCS Yên Hoà cho biết, đã làm khá tốt môn thi cuối cùng, dự kiến được trên 9 điểm. Theo Vũ Hoàng An, đề thi năm nay khá dễ, nằm trong chương trình học, chỉ có bài V là có tính phân loại nên những học sinh xuất sắc mới có thể đạt điểm 10. Hoàng An dự kiến 3 môn thi, trung bình mỗi môn 8,5 điểm nên khả năng có thể đỗ NV1 vào Trường THPT Nhân Chính.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 1

Thầy Nguyễn Quốc Sơn nhận định, học sinh khá có thể đạt 8 -8,5 điểm

Đánh giá về đề thi Toán năm nay, thầy Lương Quang Tuấn, nguyên giáo viên dạy Toán Trường THCS Thanh Liệt cho biết, do tình hình Covid-19 kéo dài nên đề thi năm nay tương đối dễ, thậm chí là dễ hơn so với đề thi năm ngoái. Thầy Tuấn đánh giá, do đề thi có tính phân loại không cao nên học sinh học khá, giỏi, nắm được kiến thức cơ bản, có thể đạt điểm từ 8 trở lên, những học sinh học xuất sắc, dễ dàng đạt điểm 10. Tuy nhiên, theo thầy Tuấn, đó là đối với học sinh khu vực nội thành, còn học sinh ngoại thành do thời gian học online kéo dài, nhiều em gia đình không có điều kiện tốt như không có máy tính, điện thoại không "xịn" khiến việc học online không đạt hiệu quả cao thì với đề thi này, khả năng đạt điểm cao cũng không nhiều.

Thầy Nguyễn Quốc Sơn, giáo viên Toán thuộc hệ thống giáo dục Toliha.vn cũng đồng quan điểm, là đề thi năm nay vừa sức học sinh. Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, tuy nhiên học sinh vẫn phải nắm chắc kiến thức nền của các lớp dưới thì mới làm tốt được. Theo thầy Sơn, học sinh khá có thể đạt điểm 8-8,5 môn Toán. 

 Chị Nguyễn Thị Hạnh, có con học tại Trường THCS Khương Đình chia sẻ, con gái chị làm bài khá tốt cả 3 môn thi, nhưng vì thấy nhiều bạn cũng làm được bài nên vẫn lo lắng không biết có trúng tuyển NV1 hay không. "Dễ thì dễ chung, điểm trúng tuyển sẽ cao, mà trường lấy từ trên xuống dưới nên vẫn lo lo", chị Hạnh bày tỏ.

Kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh cho biết, sẽ tự thưởng cho mình bằng kỳ nghỉ dài vài tuần, để đầu óc không còn căng cứng bởi bài vở. Tuy nhiên, cũng có bạn "ngậm ngùi" vì "hết thời làm công chúa được cưng chiều, cơm không phải nấu, bát không phải rửa, nhà không phải lau".

Một số hình ảnh về ngày thi cuối của Kỳ thi được Văn Hoá ghi nhận:

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 2

Phụ huynh được bố trí phòng chờ tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 3

Trời nắng nóng nhưng không bằng sức nóng của sự cổ vũ

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 4

Kết thúc buổi thi cuối cùng

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 5

Đưa mẹ cầm cho

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 6

Tranh thủ kiểm tra đề thi và "phỏng vấn" kết quả làm bài

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 7

Chúc mừng con đã thi tốt

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 8

Vũ Khánh Huyền và Tống Khánh Linh, học sinh Trường THCS Việt Nam - Angieri vui vẻ vì làm bài khá tốt

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập: Môn toán không khó đạt điểm 8-9 - Anh 9

Xong rồi, thoải mái quá!

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc