Ngắm dàn xe cổ Volkswagen diễu hành trên đường phố Huế

VHO- Chiều ngày 27.6, lễ hội đường phố tại Tuần lễ Festival Huế tiếp tục diễn ra với màn diễu hành xe cổ thu hút đông đảo công chúng chiêm ngưỡng. Đoàn diễu hành với chủ đề “Huế- thành phố xanh” đã tạo điểm nhấn cho các trục đường dọc hai bờ sông Hương.

Đoàn xe diễu hành do Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam chủ trì, gồm 35 chiếc xe cổ được di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… về Huế.

Ngắm dàn xe cổ Volkswagen diễu hành trên đường phố Huế - Anh 1

Đoàn xe cổ đi qua tuyến đường Lê Lợi, trung tâm Thành phố Huế

Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam được thành lập từ năm 2009, thông qua sự hợp nhất từ các Câu lạc bộ Volkswagen Hà Nội, Volkswagen TP.Hồ Chí Minh, Volkswagen Đà Nẵng… với gần 100 thành viên. Các thành viên này sở hữu những dòng xe Volkswagen Beetle, Volkswagen Bus, Kombi do CHLB Đức sản xuất từ năm 1950- 1980, với các đời xe VW T1, T2, T3, T4.

Ngắm dàn xe cổ Volkswagen diễu hành trên đường phố Huế - Anh 2

Người dân đứng hai bên đường ghi lại khoảnh khắc đẹp khi đoàn xe đi qua

Đoàn xe cổ Volkswagen với nhiều dòng xe, đời xe khác nhau đã được trang trí hoa tươi và những điểm nhấn xanh theo chủ đề “Huế- thành phố xanh”, sau đó diễu hành qua các tuyến đường xanh mát, các điểm di tích, du lịch nổi tiếng của Thành phố Huế. Cụ thể, đoàn xe cổ Volkswagen đã đi dọc đường Lê Lợi (bờ Nam sông Hương) đi qua cầu Trường Tiền, sang bờ Bắc sông Hương dọc đường Trần Hưng Đạo, qua cửa Quảng Đức vào Kinh thành Huế. Tại đây, đoàn xe tiếp tục di chuyển dọc các tuyến đường: 23 tháng 8, Lê Huân, Thạch Hãn, Nguyễn Trãi, sau đó trở ra đường Lê Duẩn, thẳng lên Kim Long và dừng chân tại di tích chùa Thiên Mụ.

Ngắm dàn xe cổ Volkswagen diễu hành trên đường phố Huế - Anh 3

Chiếc xe cổ Volkswagen có màu sắc độc lạ

Sự kiện diễu hành xe cổ Volkswagen đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Nhiều người dân đã đứng dọc hai bên các tuyến đường và chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đoàn xe cổ đi qua.

Trước đó, tại Festival Huế 2018, Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam cũng tổ chức chương trình diễu hành theo tour đi từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh về Huế và gắn thêm biểu tượng Festival Huế dọc tuyến đường đi. Qua đó, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và tạo không khí tươi vui, mới lạ tại Festival Huế.

Tin, ảnh: S.THÙY

Ý kiến bạn đọc