Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa: Kết thúc ngày thi đầu tiên có 326 lượt thí sinh vắng thi

VHO- Hôm nay 7.7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 37.000 thí sinh của tỉnh Thanh Hóa chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Thanh Hóa, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa: Kết thúc ngày thi đầu tiên có 326 lượt thí sinh vắng thi - Anh 1

Các thi sinh kết thúc môn thi đầu tiên với tâm lý thoải mái

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kết thúc ngày thi thứ nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ở môn Ngữ Văn toàn tỉnh có 165 thí sinh vắng thi, môn Toán có 161 thí sinh vắng thi; không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ Văn đạt 99,56%; môn Toán đạt 99,57%. Toàn tỉnh kích hoạt 1 phòng thi dự phòng tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc I (Hậu Lộc) cho 1 thí sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19 dự thi.

Ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, các Hội đồng thi đã chuẩn bị chu đáo. Cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ cũng đã được bố trí đầy đủ để hỗ trợ các điểm thi, góp phần bảo đảm cho ngày thi đầu tiên của kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trước giờ vào thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và nhiều địa phương trong tỉnh có mưa đã ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, tuy nhiên thí sinh được làm bài trong điều kiện thời tiết mát mẻ, thuận lợi. Rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh có chung nhận định nội dung câu hỏi đều là kiến thức đã được học và ôn tập. Đề thi vừa sức.

Ngày mai 8.7, buổi sáng thí sinh làm bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội và Tổ hợp Khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 150 phút; buổi chiều, thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc