Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đề Văn tiếp tục bàn về câu chuyện tuổi trẻ

Thứ Sáu 08/07/2022 | 09:27 GMT+7

VHO- Ngữ văn “đánh trận” đầu tiên, và theo ghi nhận, hầu hết thí sinh đều cho rằng đề Văn vừa sức, nhiều bạn tươi rói vì “trúng tủ”. Dưới góc độ chuyên môn, một số giáo viên cũng đưa ra các nhận định…

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ

 Theo ThS Phan Thế Hoài, Tổ trưởng tổ Ngữ Văn, Trường THPT Bình Hưng Hòa (TP.HCM), đề Ngữ văn năm nay hay và có sự phân hóa tốt. “Với cấu trúc tương tự những năm trước, học sinh đã được luyện tập, làm bài kiểm tra kể cả thi thử nên các em không gặp trở ngại ở phần đọc hiểu và nghị luận xã hội”, thầy Hoài đánh giá và cho rằng, ở phần Đọc hiểu, ngữ liệu cho đoạn thơ Con đường của những vì sao (Nguyễn Trọng Tạo) có nội dung tường minh, mang tính giáo dục, phù hợp với mục đích kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT. Phần làm văn, câu Nghị luận xã hội (vận dụng cao) bàn về trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc tiếp bước cha anh. Đặc biệt, câu Nghị luận văn học gây bất ngờ cho cả học sinh và giáo viên vì đề mang tính phân hoá rất cao, phù hợp trong việc xét tuyển đại học theo phương thức lấy điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tương tự, thầy Trương Minh Dũng, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP. HCM): “Tôi đánh giá đề thi năm nay vừa sức với thí sinh, đặc biệt, câu Đọc hiểu Nghị luận xã hội là chủ đề gần gũi với các em, nói về câu chuyện của tuổi trẻ. Còn văn bản trong bài Nghị luận văn học các em được học trong học kỳ 2 nên tôi nghĩ các em sẽ nắm bắt được yêu cầu đề và làm tốt”. Tuy nhiên, thầy Dũng cho rằng, đề thi năm nay vẫn còn mang tính an toàn chứ chưa đột phá.

Bàn về câu chuyện đề thi ra “trúng tủ”, giáo viên này chia sẻ: “Kiểu ra đề thi vẫn đi theo cấu trúc, căn bản và quen thuộc. Để nói “trúng tủ” hay không thì cũng rất chủ quan, bởi nhiều học sinh khi thích bài nào sẽ học bài đó nhiều hơn, hoặc là học theo xu hướng, trào lưu, bởi hiện nay trên mạng có nhiều Fanpage gợi ý các em nên học theo như vậy, cũng có thể nhiều người dự đoán dựa trên những bài chưa ra đề những năm gần đây… Việc nói đoán đúng hay “trúng tủ” chỉ là một cách nói vui”. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tại Huế

Hôm qua 7.7, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ kiểm tra điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Đoàn đã đến các phòng làm việc của điểm thi, kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất và công tác hướng dẫn thi… Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức của ngành giáo dục địa phương, việc hướng dẫn thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ GĐ&ĐT đã thăm hỏi, động viên tinh thần các sĩ tử cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi, đồng thời lưu ý nhà trường cần tuyệt đối không được chủ quan, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể phát sinh để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay toàn tỉnh có 13.344 thí sinh, tổ chức thi tại 37 điểm trên địa bàn 9 huyện, thị xã và TP Huế; điều động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ, trong đó có 111 cán bộ thanh tra là giảng viên đến từ Đại học Đà Nẵng. S.THÙY

 T.TRANG (thực hiện)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top