Cao Bằng: Triển lãm ảnh, tư liệu lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa

VHO- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo.

Cao Bằng: Triển lãm ảnh, tư liệu lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Đây là hoạt động góp phần cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông qua triển lãm, đông đảo nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên có điều kiện tìm hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu trên 300 ảnh, bản đồ, tư liệu, gồm 40 tác phẩm ảnh trong cộng đồng ASEAN; 200 ảnh về dân tộc, tôn giáo; 80 bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; lễ ký kết 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hình ảnh tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam cộng hòa. Các tác phẩm giới thiệu tại triển lãm có tính nghệ thuật cao, chuyển tải những thông tin phong phú, đa chiều về cộng đồng ASEAN.

Cao Bằng: Triển lãm ảnh, tư liệu lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa - Anh 2

Triển lãm thu hút đông đảo người dân, lực lượng vũ trang, học sinh  đến tham quan, thưởng lãm

Tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, triển lãm là một hoạt động ý nghĩa để nhân dân hiểu rõ hơn và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 10.7.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc