Bắt giữ thanh niên đánh tráo điện thoại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VHO - Lợi dụng sơ hở khi giao nhận hàng, Tuấn đã tráo đổi điện thoại di động nhái và điện thoại thật ởcác địa phương tại Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Với hành vi lừa đảo này, Tuấn đã chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.

Bắt giữ thanh niên đánh tráo điện thoại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Anh 1

Đối tượng Lê Tài Tuấn bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 29.8, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lê Tài Tuấn (24 tuổi, trú tại TDP 3, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 26.8, Công an huyện Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của anh Võ Quang Tiến (trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xảy ra vào ngày 9.7 tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh đã tiến hành truy xét, triệu tập đối tượng nghi vấn là Lê Tài Tuấn để làm rõ.

Qua đấu tranh, Lê Tài Tuấn khai nhận, vào đầu tháng 7.2022, Tuấn chuẩn bị điện thoại di động nhái Iphone 12 Pro Max và sim rác để đặt hàng điện thoại di động có giá trị qua mạng từ các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên toàn quốc. Sau đó, Tuấn đã đặt mua 1 điện thoại Iphone 12 Pro Max của cửa hàng Đức Huy Mobile (địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh) với giá 22,1 triệu đồng.

Đến ngày 9.7, tại xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh), khi giao nhận hàng với anh Võ Quang Tiến (nhân viên giao hàng), lợi dụng việc được kiểm tra hàng trước khi nhận, Tuấn đã tráo đổi điện thoại di động nhái Iphone 12 Pro Max đã được chuẩn bị trước để chiếm đoạt điện thoại di động Iphone 12 Pro Max đã đặt mua trên mạng. Sau đó, Tuấn đưa chiếc điện thoại đã chiếm đoạt được để bán với giá 16,5 triệu đồng. 

Với phương thức, thủ đoạn này, đối tượng Lê Tài Tuấn còn lợi dụng việc đặt hàng qua mạng thực hiện các vụ việc tráo đổi rồi chiếm đoạt điện thoại di động tại địa bàn huyện Quảng Trạch và các địa phương tại Quảng Trị, Hà Tĩnh với giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản thu giữ, niêm phong các đồ vật liên quan; tiến hành truy xét thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, 1 điện thoại Iphone 13 Pro Max. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc