Tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân 2022

VHO- Sáng 30.8 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ, Viện trong CAND; đại diện Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT); Hội Thư viện Việt Nam, các thư viện trong và ngoài lực lượng vũ trang.

Tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân 2022 - Anh 1

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an) trình bày báo cáo tổng kết. Ảnh: K.Phượng

Trình bày báo cáo tại lễ tổng kết, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an), Phó Trưởng BTC cuộc thi cho biết sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong CAND năm 2022 có 96 đơn vị dự thi. Đặc biệt, 100% các học viện, trường CAND và hơn 94% Công an địa phương tham gia. 56% các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện. Đã có trên 10.100 bài dự thi được gửi về BTC.

Tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân 2022 - Anh 2

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an) trao thưởng cho 4 đơn vị đạt giải tập thể

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, cuộc thi lần này đã cho thấy cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã có sự chuyển biến trong nhận thức về phát triển văn hóa đọc, tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và tham gia cuộc thi. Công tác đọc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu chuẩn bị cho bài dự thi được đầu tư. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức cuộc thi, đảm bảo số lượng cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên tham gia đầy đủ, đúng chương trình kế hoạch của Bộ đề ra. Ngoài ra, các đơn vị tham gia cuộc thi đã tổ chức tốt công tác triển khai và chấm chọn trước khi gửi về ban tổ chức. Các bài thi phần lớn đạt chất lượng cao về nội dung và hình thức. Cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên bám sát câu hỏi và hiểu ý nghĩa của cuộc thi nên các bài thi thể hiện rõ ràng, khoa học, sáng tạo. Trong số này, có nhiều bài chia sẻ cảm tưởng sâu sắc, phương pháp đọc hay, có những ý tưởng về phát triển văn hóa đọc độc đáo, tính ứng dụng thực tế cao và đã áp dụng vào hoạt động của học viên, sinh viên tại các học viện, trường CAND cũng như thực tế đời sống văn hóa đọc.

Tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân 2022 - Anh 3

Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Sau 4 vòng chấm tập trung, công tâm, khách quan, đảm bảo quy chế, thể lệ, thang bảng điểm, Ban Giám khảo cuộc thi của Bộ Công an đã chọn ra được các bài đạt chất lượng để đề xuất trao giải. 30 bài thi của học viên, sinh viên các Học viện, nhà trường CAND đã đạt giải được lựa chọn, gửi tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức. Tại buổi lễ, BTC đã trao 8 giải A, 16 giải B, 25 giải C và 19 giải Khuyến khích cho các đơn vị, tác giả, nhóm tác giả có bài thi đạt chất lượng cao. 4 giải tập thể cho cho các đơn vị tổ chức tốt công tác triển khai và chấm chọn trước khi gửi bài thi về BTC.

Nêu thêm một số nội dung phát triển văn hóa đọc trong thời gian tới, đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và đầu tư theo lộ trình với việc xây dựng hệ thống thư viện, thư viện điện tử, phòng đọc sách với nhiều đầu sách phong phú, có giá trị. Từ đó, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên có điều kiện tiếp cận, khai thác, hình thành thói quen về đọc sách để phát triển văn hóa đọc trong CAND ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan trong và ngoài lực lượng như Bộ VHTTDL, Bộ TT&TT, hợp tác quốc tế... triển khai thường xuyên, liên tục các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc; nâng cao nhận thức về văn hóa đọc để làm tiền đề xây dựng văn hóa đọc trong CAND và cộng đồng xã hội.

NAM ANH; ảnh: HOA NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc