Giới thiệu đến công chúng hơn 200 cổ ngọc

VHO-Ngày 30.8, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Dáng ngọc” nhằm giới thiệu đến công chúng và du khách tham quan hơn 200 hiện vật là những cổ ngọc được lựa chọn từ hai bộ sưu tập lớn của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, gồm sưu tập Victor Thomas Holbé và sưu tập Dương Hà.

Giới thiệu đến công chúng hơn 200 cổ ngọc - Anh 1

Khai mạc triển làm chuyên đề "Dáng ngọc"

Các cổ vật được trưng bày theo nhóm hiện vật đồ đựng ngũ cốc, dùng trong tế lễ với phần quai cầm hai bên được trang trí bằng hình tượng Rồng qua các thời kỳ của văn hóa Trung Hoa. Nhóm hiện vật phục vụ việc thờ cúng, đồ văn phòng tứ bảo; nhóm hiện vật thể hiện quyền lực, địa vị của người sử dụng như nhẫn cung thủ, gậy ngõ như ý…

Giới thiệu đến công chúng hơn 200 cổ ngọc - Anh 2

Công chúng tham quan triển lãm

Bên cạnh đó, còn có các bức trấn phong dùng trong thư phòng với nhiều đề tài trang trí cảnh sinh hoạt thường nhật, điển tích xưa cũ, bản kinh chữ Hán. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày các con dấu, ngọc bội, móc thắt lưng… với nhiều kiểu dáng đa dạng, loại hình phong phú được chạm khắc hết sức tinh tế. Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 30.11.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc