Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bộ GD&ĐT đồng ý với đề xuất của Bộ VHTTDL cho các trường nghệ thuật giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục từ xa

Thứ Tư 31/08/2022 | 10:43 GMT+7

VHO- Ngày 31.8, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Bộ VHTTDL, Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đồng ý với đề xuất của Bộ VHTTDL cho phép các cơ sở đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) cấp trung học cơ sở (THCS) và Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) đối với các khóa tuyển sinh trong năm học 2022 - 2023.

Học sinh năm thứ nhất của Học viện Múa Việt Nam có độ tuổi từ 12 đến 13

Nội dung văn bản cho biết, Bộ GD&ĐT nhận được Công văn số 3235/BVHTTDL-ĐT ngày 26.8.2022 của Bộ VHTTDL về việc cho phép các cơ sở đào tạo nghệ thuật tiếp tục giảng dạy Chương trình văn hóa phổ thông tại trường. Về vấn đề này, Bộ GDĐT có ý kiến: Hiện nay, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù của đào tạo văn hóa nghệ thuật, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ GD&ĐT và các Bộ liên quan xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có quy định về giảng dạy văn hóa phổ thông tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật (Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu, đặc thù). 

Công văn cũng nêu rõ quyết định này nhằm thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 226/TB- VPCP ngày 03.08.2022 của Văn phòng Chính phủ; trong khi chờ Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu, đặc thù được ban hành; để đảm bảo quyền lợi của người học và giữ ổn định cho các cơ sở đào tạo nghệ thuật, Bộ GD&ĐT đồng ý với đề xuất của Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội tiếp tục thực hiện giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) cấp trung học cơ sở (THCS) và Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) đối với các khóa tuyển sinh trong năm học 2022 - 2023. 

Học sinh của Trường Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tuyển ở nhiều độ tuổi khác nhau vì vậy đào tạo văn hoá phổ thông cũng ở trình độ khác nhau, chỉ có đào tạo tại trường mới có thể điều tiết được lịch học phù hợp giữa chuyên môn và văn hoá phổ thông

 Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GDĐT Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức việc giảng dạy Chương trình GDPT cấp THCS và Chương trình GDTX cấp THPT trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật đảm bảo chất lượng, thực hiện theo các quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

Tại cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức dạy văn hóa trong các trường nghệ thuật, trường nghề; đưa giáo dục nghề nghiệp vào trường phổ thông vào ngày 29.7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GDĐT nghiêm túc rà soát lại nội dung Công văn số 2672/BGDĐT-GDTX, trong trường hợp không phù hợp với các quy định của pháp luật thì phải huỷ bỏ. Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ VHTTDL, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để việc tuyển sinh của các trường nghệ thuật được thực hiện bình thường như các năm trước. Rõ ràng việc học văn hoá phổ thông tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật là nhu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên, việc tổ chức dạy văn hóa trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật không vướng luật mà chỉ do một số quy định chưa rõ, vì vậy, cần tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho học sinh, người học. Vấn đề dạy văn hóa trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật rất cần sự linh hoạt để phù hợp trong từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Để giải quyết tận gốc vấn đề, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Tờ trình Chính phủ số 207/ TTr-BVHTTDL về việc ban hành Nghị định Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Có thể nói, những người làm nghệ thuật đều đang rất mong chờ Nghị định này sớm được ban hành để giải quyết, tháo gỡ hàng loạt những khó khăn, bất cập trong công tác đào tạo hiện nay, đặc biệt là giải quyết những bấp cập do quy định hiện hành chưa thống nhất, phù hợp với thực tiễn đào tạo nghệ thuật.  

ĐÀO ANH; ảnh: HOÀNG ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top