Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” tại Điện Biên

VHO- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Sở VHTTDL Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông”, được dàn dựng công phu, đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó quân dân trên quê hương Điện Biên anh hùng.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” tại Điện Biên - Anh 1

Tiết mục Mười chín tháng Tám, Tiến về Hà Nội

Chương trình được dàn dựng công phu chia làm 3 phần: Phần 1 “Theo lời Bác gọi”; phần 2 “Bài ca thống nhất”; phần 3 “ Vững bước tương lai”. Trong đó, tiêu biểu là các tiết mục: "Mười chín Tháng Tám – Tiến về Hà Nội", “Đài sen dâng Bác”, “Âm vang Điện Biện”, “Bài ca Thống nhất”, “Đất nước”, “Điện Biên đón người”, “Thênh thang đường mới”…Chương trình đã thu hút sự theo dõi, hưởng ứng của đông đảo khán giả là người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh và du khách tới tham quan, trải nghiệm tại Điện Biên nhân dịp Quốc khánh 2.9. 

Với 14 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó quân dân trên quê hương Điện Biên anh hùng. Qua sự thể hiện của các diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, chương trình nghệ thuật tái hiện những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Điện Biên ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” sẽ được Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tiếp tục biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc tại các điểm xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, Mường Chà, thị xã Mường Lay và huyện Nậm Pồ đến ngày 5.9.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc