Hơn 350 nghìn lượt du khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2.9

VHO - Chiều 3.9, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Khánh Hòa đón 356.815 lượt khách, trong đó 135.886 lượt khách lưu trú (6.454 khách quốc tế, 129.432 nội địa), 220.929 lượt khách tham quan. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 576 tỷ đồng.

Hơn 350 nghìn lượt du khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2.9 - Anh 1

Khánh du lịch lên tàu tham quan các tour biển đảo

Hơn 350 nghìn lượt du khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2.9 - Anh 2

Du khách đến Bến tàu du lịch Nha Trang 

Để phục vụ khách chu đáo, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có sự chuẩn bị về nhân lực, tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đẹp, không gian xanh đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách, hầu như các điểm đến không tăng giá dịch vụ, chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách.  Khánh Hòa tổ chức 3 sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 2.9 vào tối ngày 2.9 tại Quảng trường 2.4; Chương trình Đại nhạc hội Heneiken được tổ chức vào ngày 3.9 tại Quảng trường 2.4; Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan và tuần lễ giới thiệu nghề làm “Bánh dân gian” năm 2022, diễn ra từ ngày 29.8 đến 4.9 tại Sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Hơn 350 nghìn lượt du khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2.9 - Anh 3

Hơn 350 nghìn lượt du khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2.9 - Anh 4

Du khách trải nghiệm trên các bãi biển Nha Trang

Dịp này, các điểm du lịch thu hút khách là Khu du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 3.500 lượt khách; Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Nha Trang - I Resort đón hơn 5.000 lượt khách; Bến tàu Du lịch Nha Trang đón khoảng hơn 14.000 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang...

Đê tạo thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm an toàn, bổ ích, Sở Du lịch đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc các cơ sở kinh doanh lưu trú về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện quy định, đảm bảo quyền lợi cho khách. Các cơ sở kinh doanh du lịch phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Hơn 350 nghìn lượt du khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2.9 - Anh 5

Du khách tham quan trên vịnh Nha Trang

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc