U20 Việt Nam bất phân thắng bại với U20 Palestine

VHO- Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra vào tối nay 3.9 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển U20 Việt Nam đã có trận hoà không bàn thắng trước đội tuyển U20 Palestine. Đây là bài tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam sang Indonesia dự Vòng loại U20 châu Á 2023.

Ở trận này, cả U20 Việt Nam và U20 Palestine đều sử dụng đội hình mạnh nhất, trong đó với chủ nhà, HLV Đinh Thế Nam tung ra những trụ cột như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Đức Anh,…

U20 Việt Nam bất phân thắng bại với U20 Palestine - Anh 1

U20 Việt Nam (áo đỏ) tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng thành công

Trong 45 phút đầu trận, 2 đội chơi cởi mở với nhiều cơ hội dứt điểm cầu môn. U20 Việt Nam tạo được thế trận tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Ngay phút thứ 5, Quốc Việt dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành U20 Palestine. Phút 29, Đình Bắc thoát xuống rất nhanh trước khi dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn U20 Palestine nhưng bất thành.

Thế trận hiệp 2 diễn ra không khác gì so với 45 phút đầu trận. U20 Việt Nam vẫn là đội chơi tốt hơn, họ tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng khả năng tận dụng vẫn là điểm yếu của các học trò HLV Đinh Thế Nam trong trận này. Trong 15 phút đầu hiệp 2, Quốc Việt có liên tiếp 2 có hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là cơ hội ở phút 60, Quốc Việt có pha xoay người rồi dứt điểm quyết đoán nhưng vẫn bóng vẫn chệch cột trong gang tấc. Một pha bóng đáng tiếc khác ở cuối trận, phút 86, Đăng Dương có 2 pha dút điểm liên tiếp trong vòng cấm U20 Palestine nhưng một không thể thắng thủ thành đối phương, một đưa bóng ra ngoài.

Không thể ghi bàn trong 90 phút, U20 Việt Nam đành chấp nhận trận hoà không bàn thắng với U20 Palestine. Đây là một kết quả đáng tiếc cho Khuất Văn Khang cùng các đồng đội khi họ là những người chơi hay hơn và tạo được nhiều cơ hội hơn.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc