Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hơn 420.000 lượt khách tới Hà Nội dịp lễ 2.9

Chủ Nhật 04/09/2022 | 14:27 GMT+7

VHO- Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 1.9 đến hết ngày 4.9), tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 422.700 lượt khách. Trong đó ước đón 22.700 lượt khách quốc tế và ước đón 400.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt xấp xỉ 1.300 tỉ đồng.

Khách du lịch đông nghịt khu vực phố cổ Hà Nội

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày với thời tiết đẹp, đã tạo thuận lợi cho các khu điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn Thành phố như: Quần thể di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vườn thú Thủ Lệ; Khu du lịch Ao Vua, Khoang Xanh; Hoàng Thành Thăng Long; Văn Miếu Quốc Tử Giám, làng nghề Vạn Phúc, khu phố cổ Hà Nội, phố đi bộ Hà Nội và điểm sinh vật cảnh Hồng Vân,...

Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng do tâm lý e ngại sự đông đúc tại các điểm du lịch xa, người dân Hà Nội năm nay chọn du lịch ngay tại Thủ đô và các điểm du lịch nằm ở ngoại ô Thành phố. Tính riêng 2 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1.9 đến hết ngày 2.9), Hà Nội đón 242.200 lượt khách du lịch, bao gồm: 12.200 lượt khách du lịch quốc tế và 230.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 740 tỉ đồng. Ước tính 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 1.9 đến hết ngày 4.9), tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 422.700 lượt khách. Trong đó ước đón 22.700 lượt khách quốc tế và ước đón 400.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt xấp xỉ 1.300 tỉ đồng.

Người dân và du khách tới quần thể di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các điểm du lịch khác tăng cao dịp lễ 2.9

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Sở Du lịch Hà Nội và Ban Quản lý Lăng, hoạt động nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô trong giai đoạn bình thời mới.

Cùng với lượng khách tăng, các hoạt động kinh doanh khách sạn, các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm và ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn Thành phố cũng sôi động, đáp ứng nhu cầu của du khách. Trên các trang đặt phòng trực tuyến có nhiều khách sạn trên địa bàn Hà Nội kích cầu bằng hình thức giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10%-65% với kỳ vọng lấp đầy số phòng hiện có của khách sạn.

Ước tính 4 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 40,5%, trong đó khách nội địa lưu trú ước đạt khoảng 23,5%; khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 17% (khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Mỹ, CHLB Đức, Hàn Quốc, Phần Lan…). Tại các khách sạn, nhà hàng và các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí...đạt chuẩn phục vụ khách du lịch lượt khách và sức mua tăng không quá cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 35-40% so với cùng kỳ năm 2021.

Thời tiết đẹp 4 ngày nghỉ lễ tạo điều kiện thuận lợi để người dân vui chơi, tham gia các hoạt động văn hoá, du lịch

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ đã được các đơn vị lưu trú - dịch vụ du lịch quan tâm và nghiêm túc thực hiện. Các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức tự kiểm tra, rà soát công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trang bị đầy đủ và kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện phòng chống cháy nổ…cũng như có phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định. Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc chế độ khai báo tạm trú, tạm vắng đối với cơ quan Công an.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được các đơn vị lưu trú - dịch vụ  tiếp tục thực hiện tốt, cam kết không sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Khách du lịch đến Hà Nội dịp lễ 2.9 năm nay đạt 22.000 lượt người

Các khu, điểm tham quan du lịch đã được trang hoàng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch và người dân Thủ đô đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều chương trình và lễ hội chào đón Tết Độc Lập đã được tổ chức thành công, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch như: Chương trình nghệ thuật “Những mùa Thu lịch sử”; chương trình “Tết Độc lập - Mùa thu Cách mạng” tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô; Chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội; chuỗi hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam); chương trình “Sức sống đồ chơi dân gian” (Bảo tàng dân tộc học); lễ hội Bohemia (Công viên Thiên đường Bảo Sơn); các hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Dịp Quốc khánh năm nay gần với Tết Trung thu cổ truyền nên khu vực phố cổ Hà Nội, đặc biệt là phố hàng Mã, hàng Lược... lượng khách đổ về liên tục trong 4 ngày đông nghịt. Chủ các cửa hàng trên các con phố cổ quanh phố hàng Mã cho biết, lượng khách đến dịp này thậm chí còn đông hơn những năm trước dịch.

Ngoài ra, các điểm du lich trên địa bàn Thành phố với các sản phẩm như tour “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long); tour Đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò; city tour trên xe buýt 2 tầng; tour trải nghiệm các điểm du lịch ở ngoại thành như làng cổ Bát Tràng; làng cổ ở Đường Lâm, phố đi bộ Sơn Tây, Ba Vì,… tiếp tục thu hút du khách.

Lễ Quốc khánh năm nay gần với dịp Tết Trung thu cổ truyền nên lượng khách du lịch và người dân đi chơi lễ, mua sắm đồ cho Tết Trung thu tăng cao

Lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch ước trong 4 ngày nghỉ lễ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Các điểm đến di tích lớn của Thủ đô chứng kiến lượng khách tăng mạnh như: Hoàng Thành Thăng Long đón trên 10.000 lượt khách; Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 13.000 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 9.980 lượt khách; Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đón khoảng 5.000 lượt khách...

Bên cạnh đó, năm nay người dân Thủ đô cũng chọn du lịch tại một số các điểm tham quan, du lịch tại ngoại thành như: điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm và Thành cổ Sơn Tây đón trên 5.000 lượt khách; làng nghề Bát Tràng đón khoảng 8.000 lượt khách, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 6.480 lượt khách. Đặc biệt, lượng khách đến các khu, điểm vui chơi giải trí có sự tăng trưởng tốt, cụ thể như: Vườn thú Hà Nội đã đón 76.450 lượt khách; khu du lịch Ao Vua đón 17.160 lượt khách, khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên đón 15.930 lượt khách, Tản Đà Resort đón 2.400 lượt khách…

Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, vận chuyển khách du lịch gắn với việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố; xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách du lịch, tình trạng người ăn xin,… tại các điểm đến du lịch.

Khách xếp hàng tham gia tour tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng

Qua kiểm tra, rà soát, dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay tại một số điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Di sản Hoàng Thành Thăng Long, khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Điểm tham quan du lịch Smiley Ville, Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…, lượng khách du lịch tăng cao, du khách các tỉnh, thành đổ dồn về Thủ đô Hà Nội. Về cơ bản, các điểm đến du lịch có duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác tổ chức đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, kịp thời đáp ứng lượng các điều kiện phục vụ khách du lịch, chưa để xảy ra tình trạng tiêu cực, bất thường...

Sở đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, và các cơ quan liên quan thường xuyên, liên tục phối hợp, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo, lừa đảo, móc túi, ăn trộm, ăn xin, bán hàng rong, bắt chẹt khách du lịch, gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị tại khu vực hồ Hoàn Kiếm; phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý đối với lái xe taxi có hành vi “chặt chém” thu 420.000 đồng thay vì 42.000 của khách du lịch người Nhật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Bộ phận thông tin, hỗ trợ khách du lịch của Sở Du lịch Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin cho 38 lượt khách du lịch về tuyến điểm du lịch trên địa bàn, chỉ dẫn đường đi….và không tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị giải quyết nào của người dân và khách du lịch liên quan đến môi trường du lịch, an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Bộ phận trực Tổng đài 1800556896, VNPT Hà Nội trong hoạt động tư vấn, thông tin, hỗ trợ khách du lịch đã hỗ trợ, cung cấp thông tin cho 25 lượt khách du lịch về: tuyến điểm du lịch, các thông tin chỉ dẫn về khách sạn, bến xe, các điểm mua sắm, các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động du lịch…

TRÙNG KHÁNH; ảnh: LƯƠNG BÌNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top