Điện ảnh Hàn Quốc dần thoát khỏi định kiến giới

VHO- Trong các bộ phim Hàn mới ra mắt, nữ chính không còn là những bà nội trợ, nữ phụ không còn độc ác… mà là những giám đốc doanh nghiệp hoặc chí ít cũng là nhân viên văn phòng, vẫn nâng đỡ nhau dù cùng yêu chung một người, và còn nhiều chi tiết thú vị hơn thế…

Điện ảnh Hàn Quốc dần thoát khỏi định kiến giới - Anh 1

 Phim “Be Melodramatic” xây dựng tình bạn đẹp giữa ba nhân vật nữ chính

Theo nghiên cứu của Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng giới Hàn Quốc (KIGEPE), xây dựng nhân vật nữ phụ ghen tuông, độc ác là một trong rất nhiều định kiến giới từng phổ biến trên phim Hàn. Với những phim từ năm 2010-2017, 60% nhân vật nữ trong Kdrama đảm nhận vai kẻ gây rối, đáng ghét; ngược lại, 60% nhân vật nam được xây dựng như “đấng cứu thế”.

Viện nghiên cứu cũng nhận thấy các nhân vật nam trong phim truyền hình ở xứ sở Kim chi thường có những công việc được trọng vọng hoặc kỹ năng cao như chủ doanh nghiệp, bác sĩ, công tố viên hoặc chính trị gia, trong khi các nhân vật nữ được miêu tả là những người lao động tay nghề thấp như bán hàng, giúp việc, nội trợ…; 104 trường hợp phân biệt giới tính trong các bộ phim truyền hình dài tập có cảnh thúc đẩy quan niệm sai lệch, ví dụ như nam doanh nhân giận dữ ném đồ uống vào các nữ tiếp viên quán bar vô tội; 22 trường hợp phân biệt giới tính đã được tìm thấy trong các chương trình giải trí, nơi những người nổi tiếng nữ được yêu cầu khiêu vũ trong bộ váy hở hang...

Tuy nhiên, đến gần đây, tình trạng này đang dần biết mất. Các nhà sản xuất đã có ý thức cũng như nỗ lực hơn để đưa tình bạn giữa các nhân vật nữ vào phim. Phụ nữ được coi trọng hơn và có thể nói phim Hàn đang dần thoát khỏi định kiến giới. Đơn cử như bộ phim Woo to the Young to the Woo Dong to the Geu to the Ra Mi mới trình chiếu gần đây được khán giả yêu thích vì xây dựng tình bạn tuyệt vời như nữ chính Young Woo và người bạn thời trung học Ra Mi.

Trước đó, Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum thủ vai) và Min Ha Ri (Go Joon Hee thủ vai) trong She Was Pretty (2015) là bạn từ thời thơ ấu. Bất chấp những hiểu lầm dẫn đến việc Ha Ri bí mật hẹn hò với chàng trai thích Hye Jin, cả hai không để nam chính xen vào giữa họ và giải quyết vấn đề bằng tình yêu cùng sự thấu hiểu. Trong nhiều bộ phim, tình bạn giữa các nhân vật nữ còn được xây dựng một cách độc lập, không còn tập trung vào một người đàn ông.

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo có bộ ba “swag” Bok Joo, Seon Ok và Nan Hee, những người bạn trung học có chung đam mê ăn uống và vui chơi. Choi Ae Ra (Kim Ji Won thủ vai) và Baek Seol Hee (Song Ha-yoon) trong Fight For My Way là những người bạn coi nhau như gia đình. Còn Be Melodramatic có sự góp mặt của Im Jin Joo (Chun Woo Hee thủ vai), Lee Eun Jung (Jeon Yeo Bin thủ vai) và Hwang Han Joo (Han Ji Eun thủ vai) đã cùng nhau vượt qua tuổi 30 nhiều thách thức.

Hoặc ở Extraordinary Attorney Woo, nữ phụ Choi Soo Yeon cũng có tình cảm với nam chính Lee Jun Ho. Tuy nhiên, trái ngược với những Kdrama trước đây, khi Soo Yeon nhận ra tình cảm của Jun Ho dành cho Young Woo, cô đã quyết định từ bỏ, thậm chí còn tích cực khuyến khích nữ chính nhận ra tình cảm của mình đối với Jun Ho.

Theo News9, thời đại phát trực tuyến đã tạo ra hàng loạt phim truyền hình Hàn Quốc được đầu tư kịch bản tốt hơn và cũng nhạy cảm, tỉnh táo hơn trong khai thác các tuyến nhân vật. Giờ đây, tình bạn bền chặt của các nhân vật nữ trở thành tiêu chuẩn. Giống nhân vật chính, nữ phụ của Kdrama cũng có sự lột xác ngoạn mục. Thay vì thể hiện sự độc ác, ghen tuông, đố kỵ, phản bội để làm nền cho vai chính, nữ phụ được đầu tư xây dựng tính cách, có nhiều điểm thu hút hơn so với trước đây. 

CHI MAI

Ý kiến bạn đọc