Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

“Thuê” trẻ nhỏ khuấy động viện dưỡng lão

Thứ Hai 12/09/2022 | 10:46 GMT+7

VHO- Hơn 30 em bé đã đăng ký tham gia chương trình này. Các bé được giao nhiệm vụ “hỗ trợ tinh thần” cho hàng trăm người cao tuổi, hầu hết các cụ đều ở độ tuổi ngoài 80.

 Người cao tuổi ở Nhật được cổ vũ tinh thần nhờ các “lao động nhí”

Tờ SCMP (South China Morning Post - nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Hồng Kông) đưa tin, một viện dưỡng lão ở thành phố Kitakyushu, miền nam Nhật Bản, đang thuê các em nhỏ làm công việc rất quan trọng, đó là mang lại niềm vui cho các cụ cao tuổi. Những “ứng viên” được tuyển dụng phải dưới 4 tuổi và “lương” của công việc này là tã và sữa bột. Người giám hộ sẽ thay mặt các bé ký hợp đồng với Viện, các em có thể làm “bất cứ khi nào cảm thấy muốn”. Công việc này vô cùng nhẹ nhàng, các bé sẽ nghỉ giải lao “mỗi khi cảm thấy đói, buồn ngủ hoặc tùy thuộc vào cảm xúc cá nhân” theo quy định trong hợp đồng.

Kimie Gondo, người đứng đầu Viện dưỡng lão cho biết, hơn 30 em bé đã đăng ký tham gia chương trình. “Chỉ cần nhìn thấy những khuôn mặt ngây thơ kháu khỉnh cũng đã khiến các cụ mỉm cười. Các bé không bị ràng buộc bằng bảng chấm công hay bất cứ thứ gì”, bà Gondo chia sẻ.

Thông tin quảng cáo dán trên tường tại Viện dưỡng lão được trang trí bắt mắt và ghi rõ: “Chúng tôi đang tuyển người!”. Thù lao sẽ được trả bằng tã và sữa bột cho mỗi ứng viên. Nhiệm vụ chính của các “lao động nhí” là “đi dạo” quanh Viện dưỡng lão cùng người giám hộ. “Các em bé ở với mẹ mọi lúc, mọi nơi, như thể đang được đưa đi dạo trong công viên vậy”, bà Gondo thông tin thêm.

Sự xuất hiện của những em nhỏ đã giúp các cư dân lớn tuổi trong Viện dưỡng lão trở nên phấn chấn. Họ chủ động chào hỏi, bắt chuyện và ai cũng muốn được ôm ấp, vỗ về các bé. “Bọn trẻ rất dễ thương và khiến tôi nhớ lại thời điểm nuôi dạy các con tôi khi chúng còn thơ bé”, một cụ già nói khi được Đài truyền hình địa phương phỏng vấn.

Bà Gondo nhấn mạnh, kế hoạch “thuê” trẻ nhỏ khuấy động tinh thần cho người cao tuổi đã đạt được kết quả tuyệt vời ngoài sức mong đợi. “Một số bé tỏ ra rất thân thiện với các cụ già. Họ yêu quý nhau như những người ông người bà và cháu ruột vậy”, bà Gondo nhấn mạnh.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số già cao nhất và tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất trên thế giới. Theo ước tính, số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản sẽ chiếm gần 40% tổng dân số vào năm 2060 (tăng từ mức 23% năm 2010). Điều này sẽ tạo ra gánh nặng đối với nền kinh tế quốc gia, do lực lượng lao động phải gồng mình gánh vác hệ thống thuế và an sinh xã hội. Trong khi đó, số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy, trong năm 2021, nước này chỉ có 811.604 trẻ sơ sinh chào đời, ít hơn gần 30.000 trẻ so với năm 2020.

Tỷ lệ sinh đẻ suy giảm trong nhiều năm qua giữa lúc Nhật Bản phải chứng kiến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng được cho xuất phát từ việc số lượng người trẻ tuổi muốn kết hôn ở đất nước Mặt trời mọc giảm mạnh. Theo báo cáo về giới năm 2022 của Văn phòng Nội các Nhật Bản, 25,4% phụ nữ và 26,5% nam giới ngoài 30 tuổi chia sẻ họ không muốn kết hôn. Nguyên nhân khiến người trẻ Nhật Bản thờ ơ với chuyện lập gia đình được xác định do ảnh hưởng của gánh nặng kinh tế và đam mê thế giới ảo. 

 CHI MAI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top