Vụ sập bức tường làm nhiều người thương vong tại Khu công nhiệp Nhơn Hòa (Bình Định): “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối”

VHO- Vụ sập bức tường tại Khu công nhiệp Nhơn Hòa (KCN), thị xã An Nhơn (Bình Định) khiến nhiều công nhân lao động bị thương vong, đặc biệt nhiều nạn nhân xấu số đã ra đi không lời từ biệt, và để lại khoảng trống vắng cho gia đình. Trong đó có hoàn cảnh thương tâm là mẹ mất con, vợ mất chồng, nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ, cha...

Vụ sập bức tường làm nhiều người thương vong tại Khu công nhiệp Nhơn Hòa (Bình Định): “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối” - Anh 1

 Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên các nạn nhân

 Bức tường đang thi công giao nhau giữa kho xưởng và văn phòng nhà máy chế biến thủy hải sản của Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam (KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) bỗng nhiên bị sập đổ xảy ra vào chiều 15.9 làm 5 người chết, 6 người bị thương. Trong số những nạn nhân, huyện Tuy Phước đã có 3 người chết, 4 người bị thương, số nạn nhân còn lại ở thị xã An Nhơn. Đáng nói hơn vụ tai nạn đã khiến hai cặp vợ chồng là Nguyễn Thị Thanh Ái (tử vong) và Nguyễn Thanh Quang (Phước Sơn, huyện Tuy Phước, bị thương); Nguyễn Thị Hoan (bị thương) và Phạm Đức Tài (quê ở Phước Hiệp, Tuy Phước, tử vong) mất đi người thân yêu vĩnh viễn.

Vụ tai nạn lao động kéo theo đá, gạch vùi lấp vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quang (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Ái (37 tuổi, ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Ông Quang may mắn thoát chết, còn người vợ tử nạn. Dù bị thương nặng nhưng anh Quang vẫn xin phép lãnh đạo bệnh viện được về nhà để lo đám tang cho vợ. “Vợ nghỉ việc ở nhà máy chế biến gỗ (KCN Phú Tài), theo tôi lao động phụ hồ xây công trình ở KCN Nhơn Hòa mới một tháng thì không may gặp nạn. Tội nghiệp hai con gái, chúng còn nhỏ dại mà mẹ nó đã lìa xa”, ông Quang chia sẻ trong nước mắt.

Chung cảnh nạn, chị Nguyễn Thị Hoan cũng mất chồng là anh Phạm Đức Tài (39 tuổi, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước), sau khi bức tường đang xây bị đổ ập đè lên người anh Tài. Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Binh Định, chị Hoan tâm sự: “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối mà thôi. Vậy mới trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng với nhau. Gặp xong tôi sẽ vào bệnh viện mổ tay”. Nhiều người thân, họ hàng gia đình chị Hoan cho biết, vợ chồng nhà Hoan nghèo lắm. Hai đứa con đang độ trong tuổi ăn học, đứa lớn đang học lớp 10 và đứa còn lại đang học lớp 8. Nghe tin ba mẹ gặp nạn, chúng nó chỉ biết khóc nức, gào thét!

Vụ sập bức tường làm nhiều người thương vong tại Khu công nhiệp Nhơn Hòa (Bình Định): “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối” - Anh 2

 Bức tường bị sập đổ khiến anh Hồ Ngọc Luân (ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) tử vong, để lại sự đau đớn cho gia đình

Sau vụ việc, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Ngay sau đó chiều 16.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (Công ty Savvy Seafood Việt Nam) trong KCN Nhơn Hòa. Cùng đó, cử các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình nạn nhân và bị thương. Theo lãnh đạo UBND huyện huyện Tuy Phước, những ngày qua, các đoàn của huyện phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh Bình Định thăm viếng, chia sẻ, động viên các gia đình có người chết và bị thương trong vụ tai nạn tại KCN Nhơn Hòa. Huyện cũng giao Phòng LĐ,TB&XH kiểm tra, áp dụng chính sách để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các gia đình người gặp nạn.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ: “Chúng tôi đã chỉ đạo bằng mọi giá tập trung cứu chữa những nạn nhân nhập viện. Tính mạng người dân, công nhân là trên hết. Lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, hỗ trợ các nạn nhân. Những gia đình nào khó khăn thì địa phương vận động làm sổ tiết kiệm giúp các gia đình”.

 “Ngày 16.9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Công điện số 818/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả sự cố sập công trình xảy ra tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định. Công điện gửi các Bộ: Xây dựng, LĐ,TB&XH; UBND tỉnh Bình Định; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo nội dung công điện như sau: Hồi 16 giờ 15 phút ngày 15.9 xảy ra sự cố sập đổ tường tại Nhà máy Savvy Seafood Việt Nam thuộc dự án xây dựng giai đoạn 2 của Công ty TNHH Savvy Seafood VietNam tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, hậu quả gây thiệt hại lớn về người.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng, Bộ LĐ,TB&XH hỗ trợ UBND tỉnh Bình Định trong việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm; nghiên cứu hướng dẫn an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn tương tự.

 Thành lập Tổ công tác điều tra vụ sập tường làm 11 người thương vong

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Savvy Seafood Việt Nam, KCN Nhơn Hòa. Theo quyết định, tổ công tác điều tra gồm 11 thành viên do ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có trách nhiệm xem xét, điều tra nguyên nhân gây sự cố sập công trình xây dựng tại dự án Nhà máy chế biến thực phẩm do Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam làm chủ đầu tư trong KCN Nhơn Hòa và đề xuất giải quyết sự cố theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc