Giải cầu lông lớn nhất Việt Nam trở lại sau 2 năm

VHO- Sau 2 năm không tổ chức vì dịch Covid-19, Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2022 (Yonex-Sunrise Vietnam Open 2022), giải đấu lớn nhất trong năm của cầu lông Việt Nam thuộc cấp độ Super 100 của hệ thống BWF Tour, sẽ được diễn ra tại TP.HCM từ ngày 27.9 đến ngày 2.10.

Giải năm nay có sự tham dự của 221 tay vợt đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 75.000 USD, trong đó chức vô địch đơn là 5.625 USD, vô địch đôi là 5.925 USD.

Giải cầu lông lớn nhất Việt Nam trở lại sau 2 năm - Anh 1

Ban tổ chức giới thiệu giải. Ảnh: H.Lê

Phát biểu trong buổi họp báo giới thiệu giải diễn ra vào sáng nay 22.9 tại TP.HCM, ông Nguyễn Phương Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Sau 2 năm không tổ chức vì dịch Covid-19, giải năm nay trở lại hứa hẹn sẽ diễn ra những trận đấu hấp dẫn để cống hiến cho người hâm mộ. Giải đấu sẽ là cơ hội để các tay vợt Việt Nam thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần phát triển phong trào”.

Tại giải đấu, chủ nhà Việt Nam đăng ký 42 VĐV, trong đó có những tay vợt đáng chú ý như: Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng (nam), Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư (nữ). Theo kết quả bốc thăm, Tiến Minh, Đức Phát và Hải Đăng là 3 tay vợt đại diện của Việt Nam được vào thẳng vòng chính đơn nam. Tại vòng 1, Tiến Minh gặp Sun Fei Xiang (Trung Quốc), Đức Phát gặp Sholeh Aidil (Malaysia) còn Hải Đăng miễn thi đấu.

Với đơn nữ, Thùy Linh là hạt giống số 6 của giải và cô gặp Phạm Thị Diệu Ly ngay ở vòng đầu tiên. Tại vòng 1, Vũ Thị Trang gặp hạt giống số 8 Ashmita Chaliha (Ấn Độ), trong khi Vũ Thị Anh Thư sẽ gặp hạt giống số 3 Putri Wardan (Ấn Độ). Đáng chú ý là hạt giống số 1 đơn nữ người Nhật Bản Aya Ohori từng thua ngay vòng 1 giải vô địch thế giới 2022 mới đây trước Thùy Linh. Trong khi đó nội dung đôi nam, Việt Nam có 6 đôi VĐV góp mặt, đôi nữ có 5 đôi VĐV tham dự, đôi nam nữ cũng có 5 đôi VĐV.

Giải cầu lông lớn nhất Việt Nam trở lại sau 2 năm - Anh 2

Thuỳ Linh là niềm hy vọng số 1 của chủ nhà tại nội dung đơn nữ. Ảnh: S.T

Đánh giá về cơ hội cạnh tranh của các tay vợt chủ nhà, bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM, Phó Ban tổ chức cho biết: “ Ở nội dung đơn nam, Việt Nam không có tay vợt nào xếp hạt giống. Đây sẽ là giải đấu khó khăn cho các tay vợt chủ nhà. Ngoài Tiến Minh thì 2 tay vợt trẻ là Đức Phát và Hải Đăng được kỳ vọng sẽ thể hiện được mình. Nội dung đơn nữ, Thuỳ Linh đang có phong độ cao khi vừa vô địch giải quốc tế ở Bỉ. Linh được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải. Trong khi đó các tay vợt còn lại như Vũ Thị Trang hay Anh Thư cũng được chờ đợi sẽ tạo nên bất ngờ”.

Theo lịch thi đấu, vòng loại các nội dung diễn ra vào ngày 27.9, một ngày sau là vòng đấu chính. Vòng 1/16 diễn ra vào ngày 29.9, tiếp đến là tứ kết (30.9), bán kết (1.10) và chung kết (2.10). Giá vé cho các trận thi đấu vòng loại đến hết các trận thi đấu tứ kết là 70.000 đồng, giá vé cho các trận bán kết, chung kết có giá 100.000 đồng.

HOÀNG LÊ

 

Ý kiến bạn đọc