Xác định 4 đội bóng vào bán kết UEFA Nations League

VHO- Kết thúc các trận đấu cuối tại lượt trận UEFA Nations League 2022/2023 vào đêm 27.9 và rạng sáng 28.9 đã xác định đội bóng cuối cùng giành quyền lọt vào bán kết.

Tâm điểm ở loạt trận này là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Tây Ban Nha ở bảng A2.

Xác định 4 đội bóng vào bán kết UEFA Nations League - Anh 1

Tuyển Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng trước Bồ Đào Nha

Trước trận, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng với 10 điểm, hơn Tây Ban Nha đội đứng sau 2 điểm. Ronaldo cùng các đồng đội còn được thi đấu trên sân nhà và chỉ cần 1 trận hòa ở cuộc so tài với chính đối thủ là sẽ giành vé vào chơi ở bán kết UEFA Nations League 2022/2023.

Đội tuyển Bồ Đào Nha dù không cầm bóng nhiều hơn nhưng lại là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng đáng tiếc là các chân sút chủ nhà đã không thể tận dụng thành công. Hệ quả là đến phút 88, tiền đạo Morata ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho tuyển Tây Ban Nha, qua đó giành tấm vé duy nhất đi tiếp ở bảng đấu này.

Kết quả 1-0 giúp Tây Ban Nha vượt mặt chính Bồ Đào Nha tại bảng A2, qua đó trở thành đại diện cuối cùng lọt vào bán kết Nations League 2022/23 cùng với Croatia, Ý và Hà Lan. Vòng bán kết Nations League 2022/23 sẽ diễn ra vào năm sau, 4 đội thi đấu bán kết chọn 2 đội thắng vào tranh chung kết. Chắc chắn giải đấu năm nay sẽ đón chào nhà tân vô địch mới bởi Pháp (vô địch năm 2021) và Bồ Đào Nha (vô địch năm 2019) đều không góp mặt.

Bên cạnh việc xác định 4 đội vào bán kết, giải đấu cũng đã tìm ra những cái tên giành quyền lên chơi ở League A mùa sau là Scotland, Israel, Bosnia Herzegovina và Serbia. Trong khi đó, tuyển Anh, xứ Wales, Áo và CH Séc sẽ phải xuống chơi ở League B ở mùa giải sau.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc