Hàng ngàn ngư dân và gần 50 lượt tàu cá vào Trường Sa tránh bão

VHO- Tính đến đầu giờ chiều qua 27.9, tổng hợp từ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cho biết, đã có hàng ngàn ngư dân và gần 50 lượt tàu cá thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, An Giang, Bình Thuận vào các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa trú tránh bão Noru.

Hàng ngàn ngư dân và gần 50 lượt tàu cá vào Trường Sa tránh bão - Anh 1

 Âu tàu đảo Sinh Tồn đón tàu cá ngư dân vào tránh bão Ảnh: HOÀNG HẢI

Các âu tàu đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Núi le, Tốc Tan là nơi có tàu cá và ngư dân vào trú tránh nhiều nhất, trong đó chỉ riêng âu tàu đảo Sinh Tồn đã có 11 tàu cá và 426 ngư dân thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam được bố trí nơi neo đậu an toàn; âu tàu đảo Tốc Tan và đảo Núi Le đã đón 25 tàu cá với gần 300 ngư thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Tiền Giang vào neo đậu. Tàu thuyền được bộ đội các đảo hướng dẫn vào neo đậu, tránh va đập, ngư dân ở tại tàu. Các đảo bố trí lực lượng trực chiến, sẵn sàng cơ động cứu giúp ngư dân khi cần.

Theo báo cáo từ các đảo Trường Sa, hiện tại vùng biển có sóng to gió lớn. Ngoài đón bà con ngư dân vào tránh bão Noru, các tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, vòng tránh bão, chống chìm. Các đảo nổi, đảo chìm thực hiện lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, tăng cường quan sát mặt biển, phát hiện từ xa tàu thuyền của ngư dân, phối hợp chặt chẽ, đón ngư dân vào trú tránh và xử lý các tình huống bất trắc xảy ra…

TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc