Kỷ luật buộc thôi việc các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh

VHO - Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Kỷ luật buộc thôi việc các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh - Anh 1

Các ông Tô Anh Dũng (trái) và Nguyễn Quang Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27.9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký Quyết định số 1141/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng.

Trước đó, cả ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ do liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu". Trong đó ông Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 4.2022, còn ông Linh bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 27.9.

T.Q

Ý kiến bạn đọc