Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hội An rà soát, lên phương án bảo vệ 45 di tích xuống cấp trong mùa mưa bão

Thứ Tư 05/10/2022 | 09:54 GMT+7

VHO- Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP Hội An (Trung tâm) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng các địa phương, đội ngũ cộng tác viên bảo tồn di sản tiến hành khảo sát, rà soát danh mục các di tích xuống cấp trong khu phố cổ. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho di tích trong mùa mưa bão năm 2022.

Tiến hành chằng chống một ngôi nhà trong khu phố cổ

 Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm cho biết, qua khảo sát, có 45 di tích xuống cấp, trong đó có 11 di tích xuống cấp nghiêm trọng; 21 di tích xuống cấp nặng và 13 di tích xuống cấp nhẹ. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình trạng xuống cấp của từng di tích, đơn vị cũng đã đề xuất các giải pháp chằng chống các vị trí xuống cấp, hoặc di dời, hạ giải các di tích có nguy cơ sụp đổ để bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các di tích trong mùa mưa bão năm 2022. Cụ thể, Trung tâm đề xuất hỗ trợ chống đỡ 5 di tích gồm: Nhà số 65, 68, 50/9 đường Trần Phú, nhà số 71/4 Phan Châu Trinh, sửa chữa cổng vào nhà 56/10 Lê Lợi. Chủ di tích tự chống đỡ bổ sung 27 di tích.

Đề nghị hạ giải đối với 13 di tích không còn khả năng chống đỡ vì các di tích này đã được chống đỡ các năm trước, hiện nay xuống cấp rất nghiêm trọng, không còn giải pháp khả thi để tiếp tục chống đỡ. Trung tâm cũng đã mời các ngành liên quan, UBND các phường nơi có di tích thuộc diện nêu trên đã tiến hành khảo sát lại nhằm thống nhất hướng xử lý phù hợp. Qua khảo sát, các ngành thống nhất ý kiến về tình trạng xuống cấp của các di tích này là rất nghiêm trọng, tuy nhiên giải pháp hạ giải di tích là khó khả thi, sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu phố cổ khi di tích được hạ giải mà chưa có kế hoạch tu bổ. Vì vậy, các ngành thống nhất đề nghị UBND thành phố xem xét phương án cụ thể như sau: Đối với 10 di tích không hạ giải, đề nghị UBND phường Minh An và UBND phường Sơn Phong liên hệ với chủ di tích, đề nghị di dời đi nơi khác không ở bên trong di tích khi có bão, lụt xảy ra.

Đối với một số trường hợp như nhà số 34 Bạch Đằng, nhà số 12/11 Bạch Đằng; nhà số 71/24 Phan Châu Trinh, nhà số 98 Phan Châu Trinh, đề nghị UBND phường nơi có các di tích trên liên hệ với chủ di tích có kế hoạch hạ giải, tu bổ, sửa chữa,… trong thời gian sớm nhất hoặc có biện pháp bao che bên ngoài và treo biển báo nguy hiểm, không được sử dụng di tích khi có bão, lụt xảy ra. Trong số các di tích xuống cấp nghiêm trọng, không còn giải pháp chống đỡ để duy trì sư ổn định lâu dài cho di tích, gồm: Nhà số 71/24 đường Phan Châu Trinh (nhà thờ tộc Huỳnh), nhà số 56/10 Lê Lợi (nhà thờ tộc Võ), nhà số 12/11 Bạch Đằng, nhà số 76/18 Trần Phú, trên cơ sở xem xét các điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình hiện đang sinh sống trong các di tích này Trung tâm đề xuất để các di tích này sớm được tu bổ chống xuống cấp, ngoài cơ chế hỗ trợ tu bổ di tích được quy định như hiện nay, thành phố cần khảo sát đề xuất thêm cơ chế đặc biệt để thực hiện việc tu bổ cho các di tích nêu trên trong thời gian sớm nhất (hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ).

Trước mắt, để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới, Trung tâm đã có văn bản gửi UBND các phường Minh An, Cẩm Phô và Sơn Phong đề nghị thông báo đến các chủ di tích thuộc diện xuống cấp, có biện pháp chủ động kiểm tra, tự chống đỡ cho di tích của mình, đồng thời tiếp tục rà soát các di tích xuống cấp có nguy cơ sụp đổ trên địa bàn quản lý; nếu phát hiện có di tích xuống cấp ngoài danh mục đã khảo sát, đề nghị thông báo đến Trung tâm để có kế hoạch khảo sát kịp thời, đề xuất phương án chống đỡ cho di tích đó. Trung tâm cũng đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo các Tổ quản lý di tích, các chủ, đại diện chủ di tích và vận động nhân lực tại chỗ thực hiện một số công việc cụ thể. Trong đó, đưa công tác phòng chống lụt bão (PCLB) cho di tích vào kế hoạch PCLB của địa phương để có sự thống nhất trong chỉ đạo và đồng bộ về giải pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra. 

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top