Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ VII

VH- Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần thứ VII do Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 nam, nữ diễn viên không chuyên đến từ 25 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ.

Liên hoan là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7.11.1917- 7.11.2017), đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; góp phần duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Bộ và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Liên hoan cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, mối quan hệ khăng khít, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản và Nhân dân Liên Xô đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi to lớn ngày nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam, UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan TƯ; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ, lãnh đạo và hàng trăm công đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ đã đến tham dự Liên hoan.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ VII - Anh 1

Liên hoan năm nay có 17 tiết mục được dàn dựng công phu gồm những ca khúc Nga nổi tiếng, đi cùng năm tháng, đã gắn liền với các thế hệ Việt Nam yêu mến văn hoá Nước Nga- Xô Viết. Liên hoan còn có nhiều bài ca hào hùng mang giai điệu tự hào, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Khánh Hải đánh giá cao những cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ tổ chức thành công Liên hoan; ghi nhận những cố gắng của các đơn vị và tập thể nam, nữ diễn viên đã tích cực tập luyện để có những tiết mục đặc sắc tham gia Liên hoan.


                                                                                                         Huy Toản

Ý kiến bạn đọc