Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt

VHO -Trong những ngày lập đông, trên khắp các nẻo đường, sườn đồi trong trung tâm cũng như ngoại ô thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách thích thú bởi bạt ngàn sắc vàng hoa dã quỳ nở rộ.

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 1

Hoa dã quỳ nở rộ khắp nơi ở Đà Lạt

Đến Đà Lạt trong những ngày này, du khách sẽ không phải đi đâu xa xôi để tìm thấy hoa dã quỳ, ngay trong trung tâm thành phố cũng có rất nhiều điểm ngắm hoa tuyệt đẹp như khuôn viên trường Đại học Đà Lạt, Trại Hầm, Du Sinh, sân bay Cam Ly… Ngoài ra, nếu các “tín đồ” của loài hoa này muốn được ngắm hoa nhiều hơn thì có thể lựa chọn ra các khu vực ngoại ô của thành phố như tuyến cao tốc Liên Khương - Đạ Ròn – Tân Hội; Vạn Thành - Tà Nung - Mê Linh; Trại Mát – Xuân Thọ - Cầu Đất – Trạm Hành…

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 2

Dã quỳ là loài hoa mang vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của mảnh đất cao nguyên Lâm Viên huyền thoại

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 3

Hằng năm đến mùa hoa dã quỳ, nhiều người nhớ đến Đà Lạt, bởi nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của loài hoa dại này. Đó cũng là lý do thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về đây để tận mắt ngắm hoa, chụp ảnh

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 4

Nhiều cặp đôi cũng tranh thủ mùa hoa dã quỳ nở để chụp hình cưới

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 5

Một cặp đôi người dân tộc Cơ ho lựa chọn trang phục truyền thống của dân tộc mình để chụp hình cưới 

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 6

Thiếu nữ duyên dáng thả bước bên những khóm hoa

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 7

Những ngôi nhà được điểm tô màu sắc bởi những đóa hoa vàng

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 8

Kinh nghiệm được nhiều bạn trẻ chia sẻ khi chụp hình với hoa nên lựa chọn vào khung giờ sáng sớm khi những giọt sương mai vẫn còn đọng trên những cánh hoa sẽ làm cho những bức ảnh trở nên lung linh và thi vị hơn

Hoa dã quỳ nhuốm vàng cao nguyên Đà Lạt - Anh 9

Hiện nay, dưới sự tác động của con người trong quá trình mở rộng đất đai để sử dụng canh tác cũng như làm nhà cửa khiến cho diện tích hoa dã quỳ  đang ngày càng bị thu hẹp dần. Tuy nhiên, với sức sống mảnh liệt của mình, vẫn không khó để có thể tìm thấy những quần thể hoa dã quỳ khoe sắc vào độ tháng 11 hằng năm

Hoa dã quỳ có mặt tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX khi người Pháp mang giống cây đến trồng tại Lâm Đồng với mục đích làm phân bón cho các đồn điền trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su. Do điều kiện tự nhiên phù hợp nên loài hoa có nguồn gốc Nam Mỹ này đã sinh sôi nảy nở một cách hết sức mãnh liệt đến lấn át cả các loài cây bản địa.

Từ lâu dã quỳ đã là một phần trong biểu tượng của thành phố ngàn hoa này. Trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2005, hoa dã quỳ đã được Ban tổ chức lựa làm biểu tượng là chính của sự kiện được tổ chức 2 năm một lần này.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc