Hải Dương có 214 thành viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VHO- Chiều 11.11, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương tham gia thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21.12.2022 với 43 môn thể thao, 941 nội dung thi đấu.

Hải Dương có 214 thành viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Anh 1

Các HLV, VĐV tại Lễ xuất quân

Đoàn thể thao Hải Dương tham dự Đại hội với 214 thành viên trong đó có 27 HLV, 171 VĐV, thi đấu ở 19 môn thể thao. Các HLV, VĐV đã tích cực huấn luyện, tập luyện, để sẵn sàng tham dự Đại hội với mục tiêu đạt 22-24 HCV, 27 HCB, 26 HCĐ, giữ vững trong Top 10 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã biểu dương những nỗ lực, ý chí quyết tâm của các HLV, VĐV, ngành văn hoá thể thao và du lịch để đạt được những thành tích xuất sắc trong thể thao mang vinh quang về cho Tổ quốc và quê hương. Đồng thời, thể hiện sự trưởng thành và kết quả của công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu của tỉnh, sự đồng hành ủng hộ của của nhiều doanh nghiệp, tập thể, cá nhân quan tâm đến thể thao của Hải Dương. Đoàn thể thao tỉnh Hải Dương tham gia Đại hội cần quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên và các điều kiện khác để tham dự đại hội. Các HLV, VĐV cần phát huy truyền thống vinh quang của các thế hệ đi trước, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, phát huy hết tài năng, trí tuệ tham gia Đại hội với quyết tâm cao nhất, giành thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho quê hương.

Cùng với đó, ngành VHTTDL đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực để kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho  đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên hăng say tập luyện, yên tâm công tác và cống hiến, góp phần phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. Đồng thời, biểu dương sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp với sự nghiệp thể thao của tỉnh thời gian qua và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành góp phần để sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch của Hải Dương phát triển.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc