Hải Dương thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em

VHO- Ngày 11.11, UBND tỉnh Hải Dương đã phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Các hoạt động tại Tháng hành động nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Hải Dương thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em - Anh 1

Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Thành

Tại Hải Dương, những năm qua, việc thực hiện Luật bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, giai đoạn 2021-2030 đã đạt nhiều chỉ tiêu tiêu biểu. Trong đó, các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm mới cho phụ nữ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và trong gia đình; công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và  nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, để làm tốt hơn nữa công tác bình đẳng giới, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bình đẳng giới; tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các chỉ tiêu về bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tăng cường các biện pháp khuyến khích phụ nữ tự trau dồi, nâng cao trình độ và tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vị trí quản lý, lãnh đạo các cơ quan.

Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm hãy bằng những hành động thiết thực để chung tay xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em; nói không với định kiến giới, bạo lực, xâm hại giới trong đó có phụ nữ và trẻ em gái; hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có có hội, điều kiện để phát triển, tạo hiệu ứng tốt đẹp và lan tỏa tới cộng đồng.

Tại lễ phát động, UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, huyện Kim Thành đã trao 38 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 18 phụ nữ và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Thành.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc