Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

VHO - Sáng nay 18.11, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp với sự tham dự của hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên. Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL Lê Anh Tuấn tham dự và chúc mừng Nhà trường.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Anh 1

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn  tặng lẵng hoa chúc mừng Nhà trường

Tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Lâm Nhân, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã đọc thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi đến các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, người lao động tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuộc Bộ VHTTDL. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường và gửi gắm lời tri ân đến các thế hệ thầy cô nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. “Hôm nay tôi rất vui mừng khi được thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đến tham dự và chúc mừng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi cảm nhận được sự nồng ấm và trang trọng trong buổi lễ ngày hôm nay”. 

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Anh 2

Ban Giám hiệu Trường ĐH Văn hóa TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và giảng viên, sinh viên

Ghi nhận những kết quả của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM qua gần nửa thế kỷ đào tạo, Vụ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ: “Trường chúng ta đã đào tạo được hơn 45.000 cán bộ làm công tác văn hóa, du lịch…. Các thế hệ cán bộ được đào tạo từ Nhà trường đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của cả nước. Để có được những đóng góp như vậy, đó là công lao to lớn của quý thầy cô giáo trong suốt gần 50 năm qua cho đến ngày hôm nay”.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Anh 3

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của tập thể giảng viên và sinh viên Khoa Di sản văn hóa tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Thế Dũng cám ơn những lời chúc từ Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, lời chúc từ lãnh đạo Vụ Đào tạo. “Người thầy có vị trí và vinh dự rất lớn, nhưng trọng trách cũng không hề nhỏ; tính chuẩn mực, trách nhiệm và mô phạm đòi hỏi ngày càng cao, phải “khuôn vàng thước ngọc”, là “tấm gương sáng cho người học noi theo”. Người thầy trong xã hội Việt Nam từ trước đến nay luôn là biểu tượng cao quý, tượng trưng cho trí tuệ, tài năng của xã hội. Bao đời nay dân ta vẫn nói “không thầy đố mày làm nên”. Dẫu rằng, người thầy không phải là tất cả, nhưng đội ngũ thầy, cô giáo là nhân tố cơ bản quyết định cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các nhà giáo càng thêm yêu nghề dạy học, mỗi nhà giáo tiếp tục giữ vững phẩm chất và năng lực để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục – đào tạo nước nhà ngày càng phát triển tốt đẹp, đưa đất nước đến đài vinh quang”, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc