Kiên Giang xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc

VHO- Chiều 24.11, tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đoàn Kiên Giang có 44 vận động viên nam - nữ, 13 huấn luyện viên tham gia tranh tài 61 nội dung thi đấu ở 9/43 môn tại Đại hội.

Kiên Giang xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc - Anh 1

Tại lễ xuất quân đã trao 200 triệu đồng cho đoàn thể thao Kiên Giang  

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn Kiên Giang tham gia thi đấu 61/252 nội dung; trong đó có khoảng 15 nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, phấn đấu đạt ít nhất 8 huy chương các loại. 9 môn Kiên Giang đăng ký thi đấu gồm: Điền kinh, cờ vua, canoeing, bóng chuyền bãi biển, boxing, bử tạ, bắn cung, vovinam, quần vợt.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang chúc đoàn thể thao tỉnh nhà thi đấu thành công tại Đại hội, đạt nhiều huy chương, nhất là huy chương vàng về cho địa phương, góp phần cải thiện thứ hạng của địa phương trên bảng tổng sắp huy chương. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng toàn thể đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Kiên Giang tham dự Đại hội sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, giành thành tích tốt nhất để đem về vinh quang cho quê hương.  

Để tiếp thêm động lực cho huấn luyện viên, vận động viên, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang vận động tài trợ 200 triệu đồng hỗ trợ thêm cho đoàn thể thao tỉnh nhà đi thi đấu. Ngoài các phần thưởng dành cho các vận động viên theo quy định của nhà nước, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã treo thưởng nóng cho mỗi huy chương vàng đạt được là 30 triệu đồng, huy chương bạc thưởng 20 triệu đồng và huy chương đồng thưởng 10 triệu đồng.

Thông qua việc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đoàn Kiên Giang nhằm đánh giá hiệu quả công tác đầu tư trọng điểm cho những môn thể thao thành tích cao; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, cải thiện thứ hạng so với kỳ Đại hội trước và có kế hoạch, định hướng đầu tư cho những năm tiếp theo.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc