Bồ Đào Nha thắng trận thứ hai liên tiếp, giành vé vào vòng trong

VHO- Trước một đội tuyển Uruguay không hề dễ chơi nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn có được chiến thắng 2-0, qua đó giành vé đi tiếp trước một lượt đấu tại bảng H World Cup 2022.

Sau khởi đầu nhọc nhằn trước Ghana, tuyển Bồ Đào Nha rất muốn có màn trình diễn thuyết phục trước Uruguay. Trong khi đó, đội bóng Nam Mỹ sau khi bị Hàn Quốc chia điểm ở lượt trận đầu cũng rất muốn giành một kết quả tích cực trước đội bóng mạnh nhất bảng Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha thắng trận thứ hai liên tiếp, giành vé vào vòng trong - Anh 1

Bruno Fernandes lập cú đúp bàn thắng

Trận này tiền vệ Bruno Fernandes là nhân vật trung tâm với cú đúp bàn thắng. Tiền vệ CLB Man Utd thậm chí đã có thể thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2022, nếu cú sút dội cột dọc ở những phút cuối đi vào lưới. Uruguay đã thi đấu rất khó chịu trong hiệp 1 khi tạo ra thế trận phòng ngự chặt chẽ, khiến Bồ Đào Nha không thể tiến sâu vào vòng cấm của thủ môn Sergio Alvarez dù cầm bóng tới 70% thời lượng. Bước ngoặt đến ở phút 54 khi Fernandes nhận bóng bên cánh trái, rồi tạt vào đưa bóng cuộn về góc xa. Cùng lúc đó, Ronaldo phá bẫy việt vị, lao xuống đánh đầu sượt qua bóng khiến thủ môn Sergio Rochet bị lỡ trớn và không thể cứu thua, qua đó mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Sau bàn thua, các cầu thủ Uruguay đẩy cao đội hình hòng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đội bóng Nam Mỹ tại được một số cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng. Đến phút 90’+3, Bruno Fernandes đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của Uruguay khi dễ dàng đánh lừa thủ thành Sergio Rochet trên chấm 11m để hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho Selecao châu Âu.

Bồ Đào Nha thắng trận thứ hai liên tiếp, giành vé vào vòng trong - Anh 2

Bồ Đào Nha đi tiếp sau 2 trận toàn thắng

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha giữ vững đầu bảng H với hai trận toàn thắng, để vào vòng 1/8 sớm một lượt trận. Ronaldo và các đồng đội chỉ cần thêm một điểm trước Hàn Quốc để giữ vững đỉnh bảng và tránh Brazil ở vòng 1/8. Trong khi đó, Uruguay vẫn còn cơ hội đi tiếp khi họ chỉ gặp Ghana ở lượt cuối ngày 2.12. Nếu thắng trận này, Uruguay sẽ vào vòng 1/8 trong trường hợp Bồ Đào Nha không thua Hàn Quốc.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc