HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Dortmund

VHO- Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua CLB Borrusia Dortmund với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Một trận đấu đầy cống hiến của cầu thủ hai đội và cũng là “bài test” chất lượng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Trong trận đấu này, Donyell Malen mở tỷ số cho Dortmund ở phút thứ 13. Tiến Linh giúp đội nhà cân bằng tỷ số ở phút 37 trước khi Tuấn Hải ghi bàn trên chấm 11m ở những phút cuối trận giúp tuyển Việt Nam thắng 2-1.

HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Dortmund - Anh 1

HLV Park Hang-seo hài lòng về màn trình diễn của các học trò

Đánh giá về trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho biết: “Không thể nói kết quả không quan trọng được. Hôm nay tôi hài lòng với kết quả trận đấu. Dortmund đại diện cho bóng đá Đức, họ rất mạnh, theo tôi biết họ vắng một vài cầu thủ chủ chốt, nhưng chúng tôi là đội tuyển quốc gia và phải thi đấu khác”.

Chiến lượt gia người Hàn nói tiếp: “Lịch trình có nhiều điểm không phù hợp, chúng ta phải thừa nhận. Chúng tôi đã thay đổi một vài vị trí để xem các cầu thủ có thể thích ứng được không. Tiếp đó sau mùa giải, chúng tôi thấy cầu thủ mệt mỏi về tinh thần và thể lực, nên lịch trình này khá bận rộn. Chúng tôi nghĩ rằng cầu thủ Việt Nam đã phải chơi với đội có thể hình, thể lực vượt trội”.

HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Dortmund - Anh 2

Tiến Linh ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1

Khi được hỏi nhận xét về màn trình diễn của 2 tiền đạo Tiến Linh và Tuấn Hải, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tiến Linh khỏi phải bàn, anh ta là tiền đạo nội xuất sắc nhất. Dù là người mới của đội tuyển nhưng Tuấn Hải đã để lại được nhiều điều từ trong sinh hoạt cũng như khi thi đấu. Tôi biết ở CLB, Tuấn Hải không được thi đấu đúng vị trí sở trường nhưng khi lên tuyển, tôi đã để cậu ấy đá cao nhất trên hàng công và đã thành công. Tuấn Hải tạo được niềm tin cho tôi”.

Sau trận đấu với Dortmund, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào Vũng Tàu để tập huấn vào ngày 2.12, sau đó quay trở lại Hà Nội để thi đấu với Philippines vào ngày 14.12 trước khi bước vào hành trình AFF Cup 2022.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc