Thủ phủ hoa cúc Tết miền Trung “cháy hàng”

VHO- Vụ hoa Tết năm nay, tất cả hoa ở làng hoa xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã được thương lái đặt mua với giá cả ổn định nên bà con nông dân rất vui mừng, phấn khởi. Giá tăng không nhiều so với năm ngoái nhưng người trồng vẫn có lãi.

Thủ phủ hoa cúc Tết miền Trung “cháy hàng” - Anh 1

Thương lái đã đặt cọc toàn bộ hoa cúc Tết của gia đình ông Lê Văn Nông

Ông Lê Văn Nông ở thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp cho biết, năm nay gia đình ông trồng hơn 2.000 nghìn chậu hoa các loại, trong đó hoa cúc là 1.000 nghìn chậu, còn lại là dạ yến thảo, dâu tây Đà Lạt, chuông tình yêu… “Mặc dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên hoa cúc đã có các thương lái từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,… vào đặt mua hết cả rồi. Không riêng gì vườn nhà tôi, các vườn khác cũng đã có người đến mua sạch. Họ còn hỏi mua thêm nhưng làm gì còn chậu nào để bán”, ông Nông cho hay.

Thủ phủ hoa cúc Tết miền Trung “cháy hàng” - Anh 2

Hoa cúc đã có nụ đang được nhà vườn chăm sóc cẩn thận

Từ đầu tháng 11 âm lịch, thương lái đã nườm nượp đổ về đặt cọc hoa cúc. Anh Bùi Quang Phúc ở thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp đã nhận tiền đặt cọc cả vườn hoa, sớm hơn rất nhiều so với mọi năm. Vì hoa đẹp, nên hoa của anh Phúc bán được giá cao hơn năm ngoái từ 30-40 nghìn đồng/chậu. “Thời tiết cũng khá thuận lợi, cây ít sâu bệnh. Chỉ có chút khó khăn là năm nay vật giá cao hơn, riêng phân bón tăng nhiều nhất, mỗi kg phân bón DAP (đạm, lân, phốt pho) đã tăng từ 29 nghìn đồng từ đầu vụ lên 35 nghìn đồng. Trừ hết chi phí gia đình thu lãi cả trăm triệu đồng”, anh Phúc nói.
Được biết, hoa cúc càng đẹp càng được giá. Những chậu hoa được thương lái chọn mua giá cao lá phải xanh tốt, dáng đẹp và không bị bệnh, giữ được lá chân, nụ hoa phải to, cây phải cao… Theo đó, chậu hoa size nhỏ có giá từ 300-320 nghìn đồng/chậu, size (70cm) có giá từ 480-500 nghìn đồng/chậu và size 1m từ 1,4-1,5 triệu đồng/chậu, tùy chất lượng hoa.

Thủ phủ hoa cúc Tết miền Trung “cháy hàng” - Anh 3

Gía mỗi chậu hoa cúc tùy vào size lớn nhỏ

Với 500 - 600 chậu hoa cúc size nhỏ và vừa, trừ chi phí, nhà vườn có thể thu lãi cả trăm triệu đồng. Những hộ trồng số lượng lớn hoa size 1m có thể thu lãi cả trăm đến vài trăm triệu đồng.
Ông Lê Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hiệp cho biết, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân trồng hoa vụ Tết với diện tích trung bình mỗi hộ khoảng 500m2, tập trung chủ yếu ở 3 thôn: Thới Bình, Hải Môn, Đồng Viên. Dự kiến cung ứng ra thị trường Tết hơn 160 nghìn chậu hoa cúc. “Năm nay thời tiết thuận lợi, vườn hoa phát triển tốt, cây cao, thân thẳng và ít sâu bệnh. Bên cạnh đó, người trồng hoa không còn tâm lý e dè vì dịch bệnh COVID-19, năm nay, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn tăng sản lượng, có vườn tăng gấp đôi”, ông Tuyền chia sẻ. 
Theo ông Tuyền, hiện đã có hơn 80% số lượng hoa nhận tiền đặt cọc. Bà con vui vì vụ hoa Tết được mùa được giá. Nghề trồng hoa, đang là nghề mang lại thu nhập ổn định, giúp cải thiện đời sống, phát triển kinh tế cho người dân Nghĩa Hiệp.

Thủ phủ hoa cúc Tết miền Trung “cháy hàng” - Anh 4

Người dân trồng xen kẻ các loại hoa để tăng thu nhập

Làng hoa xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) được xem là “thủ phủ” hoa cúc Tết ở Quảng Ngãi, từ bao đời nay với hàng nghìn hộ gắn bó với nghề trồng hoa. Hằng năm, cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa cho thị trường Tết khắp các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc