Biểu dương các tập thể, cá nhân bảo vệ và phát huy di tích, địa điểm lưu niệm liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

VHO- Ngày 29.12 tại Bảo tàng Phòng không – Không quân, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12.1972.

Biểu dương các tập thể, cá nhân bảo vệ và phát huy di tích, địa điểm lưu niệm liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” - Anh 1

Các đại biểu tham quan trưng bày tại Bảo tàng Phòng không- Không quân

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng ôn lại kỷ niệm cách đây 50 năm, trong cuộc đối đầu lịch sử 12 ngày đêm: Quân và dân Thủ đô Hà Nội đã anh dũng kiên cường đập tan cuộc tập kích bằng máy bay B52 của giặc Mỹ trên bầu trời Hà Nội, làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” - một chiến thắng trọng đại, mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, ghi vào lịch sử của dân tộc ta bằng những trang vàng chói lọi.

Trong 12 ngày đêm lịch sử, TP Hà Nội, Hải Phòng và một số TP, thị xã ở miền Bắc phải hứng chịu hơn 80 nghìn tấn bom đạn tàn phá, hủy diệt của đế quốc Mỹ. Trong những ngày này, đế quốc Mỹ đã sử dụng 663 lượt máy bay B-52, hàng nghìn lượt máy bay chiến thuật, ném hơn 10 nghìn tấn bom hủy diệt nhiều khu phố, làng mạc ở Hà Nội, trong đó: phá sập 5.480 ngôi nhà, gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga; giết hại 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người, nhất là vào đêm ngày 26.12.1972 gần cận kề của chiến thắng, tại Khâm Thiên phải gánh chịu trận ném bom rải thảm hủy diệt khu phố, làm chết 287 người, làm bị thương 290 người dân vô tội, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà và làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác. Sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn trút xuống khu phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, khu tập thể An Dương, Ga Yên Viên, xã Uy Nỗ,... mãi là những ký ức đau thương, bằng chứng về tội ác của đế quốc Mỹ.

Biểu dương các tập thể, cá nhân bảo vệ và phát huy di tích, địa điểm lưu niệm liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” - Anh 2

Các đại biểu tham quan trưng bày tại Bảo tàng Phòng không- Không quân

“12 ngày đêm cuối tháng 12 hằng năm đã trở thành một ngày tưởng niệm thiêng liêng, có ý nghĩa sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ và người dân Hà Nội”, ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng BQL Di tích- Danh thắng Hà Nội nhấn mạnh.

Trước sự tấn công dã man, tàn bạo của kẻ thù, cùng với quân và dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã biến đau thương thành hành động cách mạng, khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, và sức mạnh tổng hợp của quân và dân ta.

Biểu dương các tập thể, cá nhân bảo vệ và phát huy di tích, địa điểm lưu niệm liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” - Anh 3

Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tư lệnh chính trị - Quân chủng Phòng không Không quân ôn lại ký ức năm xưa

Để ghi dấu và lưu niệm các sự kiện cách mạng kháng chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, Bộ VHTTDL, UBND TP. Hà Nội đã có các quyết định xếp hạng di tích và gắn biển các địa điểm lưu niệm ghi dấu về chiến thắng của quân và dân ta, về những đau thương mất mát hay những trụ sở, hầm, sở chỉ huy trận chiến, những nơi máy bay B52 bị bắn rơi....

Trên địa bàn Hà Nội có trên 30 di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Biểu dương các tập thể, cá nhân bảo vệ và phát huy di tích, địa điểm lưu niệm liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” - Anh 4

UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12.1972, thành phố đã xây dựng, tu bổ, chỉnh trang 8 di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến trên các địa bàn quận, huyện: Hoàng Mai, Ba Vì, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì. Đến nay, việc chính trang 8 địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến đã hoàn thành và bàn giao.

Để kịp thời động viên, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, Sở VHTT Hà Nội đã đề xuất UBND thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, tặng giấy khen cho 6 tập thể là các BQL di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến, 9 cá nhân là những cựu chiến sĩ tham gia chiến đấu trong cuộc đối đầu lịch sử 12 ngày đêm cuối tháng 12.1972 và cũng là người trực tiếp quản lý bảo vệ, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến.

Biểu dương các tập thể, cá nhân bảo vệ và phát huy di tích, địa điểm lưu niệm liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” - Anh 5

Sở VHTT Hà Nội tặng giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh, nơi diễn ra buổi gặp mặt là Bảo tàng Phòng không – Không quân, nơi lưu giữ, bảo quản và trưng bày các kỷ vật của Quân đội nhân dân Việt Nam, để ôn lại truyền thống của cha anh, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Buổi gặp mặt cũng nhằm tri ân và động viên tinh thần những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972 và những người đang làm công tác bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

BẢO PHƯƠNG; ảnh: NGỌC TÚ

Ý kiến bạn đọc