38 tác phẩm đoạt Giải thưởng văn học, nghệ thuật Lai Châu lần thứ III

VHO- Sáng 30.12, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật Lai Châu lần thứ III. Kết quả, Ban Tổ chức trao 38 giải cho các tác phẩm gồm 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C, 16 giải Khuyến khích, trong đó chuyên ngành văn xuôi 2 giải, chuyên ngành thơ 4 giải; chuyên ngành văn nghệ dân gian 4 giải, chuyên ngành múa 4 giải, chuyên ngành âm nhạc 6 giải, chuyên ngành mỹ thuật 9 giải, chuyên ngành nhiếp ảnh 9 giải.

38 tác phẩm đoạt Giải thưởng văn học, nghệ thuật Lai Châu lần thứ III - Anh 1

Ban Tổ chức đã trao 38 Giải cho các tác phẩm thuộc 7 chuyên ngành văn học, nghệ thuật

Tại buổi lễ, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Lai Châu lần thứ III năm 2022 nhấn mạnh, trong bối cảnh là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và tổng kết một năm triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Các tác phẩm tham dự phong phú về thể loại, đa dạng về đề tài, mang đậm hơi thở của cuộc sống, thể hiện rõ nét mảnh đất và con người Lai Châu trong sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt là chủ đề về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số được nhiều tác giả quan tâm, khai thác, góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc, đồng thời chuyển hoá thành các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc