Nhiều chương trình vui Xuân, đón Tết 2023 tại khu di sản Thành nhà Hồ

VHO- Chào Xuân Quý Mão 2023, Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách vui Tết tại khu di sản.

Nhiều chương trình vui Xuân, đón Tết 2023 tại khu di sản Thành nhà Hồ - Anh 1

 Tái hiện không gian Tết xưa tại khu di sản Thành nhà Hồ

Cụ thể, từ nay đến ngày 19.2, tại khu trưng bày nông nghiệp vùng Tây Đô - Thành nhà Hồ sẽ diễn ra hoạt động tái hiện không gian Tết xưa; ngày 16.1 (25 tháng Chạp) tổ chức lễ dựng cây nêu; ngày 16.1 - 19.2 trưng bày hoa Xuân tại khuôn viên khu di sản; từ ngày 24.1 - 25.1 (mồng 3, 4 Tết Quý Mão) chương trình nghệ thuật chào Xuân Quý Mão 2023; ngày 23.1 (mồng 4 Tết) hoạt động cho chữ đầu Xuân với chủ đề “Gieo chữ đầu xuân”; từ ngày 23.11.2022 đến ngày 23.3.2023, tiếp tục Trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản Văn hóa xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu có giá trị mang tính đặc trưng về Di sản Văn hóa xứ Thanh, các giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới tại Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An hay Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng...

Trong đó, những công trình mang hồn cốt dân tộc, thể hiện chủ quyền đất nước với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của các vương triều như Hoàng thành Thăng Long và Kinh thành Huế. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ cũng sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách vui Tết tại khu di sản Thành nhà Hồ từ ngày 16.1 - 22.1 (25 tháng Chạp đến hết ngày mồng 1 tháng Giêng). Đến ngày 28.1 (mồng 7 tháng Giêng) sẽ diễn ra Lễ hạ nêu tại khu vực cổng Nam Thành nhà Hồ. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ cho biết, đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và khu vực di sản thế giới Thành nhà Hồ nói riêng; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di sản Thành nhà Hồ đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

“Năm 2022, Thành nhà Hồ đón được 200.0000 lượt khách (trong đó khách trong nước 199.050 lượt; quốc tế 950 lượt). Như vậy, lượng khách du lịch tham quan thực tế tại di sản năm 2022 đạt 148% kế hoạch nhà nước giao và tăng gấp 5 lần, tương ứng mức tăng đạt tới 538,5% so với cùng kỳ năm 2021 và không bị bó hẹp trong phạm vi khách du lịch nội tỉnh. Đây là một tín hiệu cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành du lịch Thanh Hóa kể khi từ dịch Covid – 19 được kiểm soát”, ông Linh thông tin.

NGUYỄN LINH

 

Ý kiến bạn đọc