Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Làng quất cảnh lớn nhất miền Trung rộn rã chờ vụ Tết

Thứ Tư 04/01/2023 | 09:43 GMT+7

VHO- Làng quất cảnh Cẩm Hà (TP Hội An) được biết đến như “thủ phủ” quất, hoa cảnh lớn nhất miền Trung. Sau hai năm “lận đận” vì dịch bệnh, những ngày cuối năm, các nhà vườn chộn rộn, khấp khởi vì đầu ra quất Tết khá tốt, thương lái đã đến đặt mua, sẵn sàng cho vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 Nông dân làng quất cảnh Cẩm Hà rộn ràng chuẩn bị vụ Tết

Ông Nguyễn Thành Được, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết, số lượng quất cảnh toàn xã phục vụ thị trường Tết năm nay khoảng 50 nghìn chậu, đến thời điểm hiện tại gần 90% số này đã được thương lái đến từ các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai,… đặt cọc mua. So với mọi năm, thời tiết năm nay thuận lợi nên quất phát triển tốt, dáng thế đẹp, sai trái. Do giá cả vật tư, giống, công lao động,… đều tăng nên giá quất chậu cũng tăng hơn 20% so với trước, nhưng điều đáng mừng là thị trường đầu ra ổn định. Chưa kể, năm nay tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm nên dự báo nhu cầu mua, sắm quất cảnh của người dân, các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh mua để trang trí cũng “khởi sắc” lại.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một vườn quất với khoảng gần 200 cây cho biết vườn quất nên là của hai cha con anh trồng, chăm sóc hơn 10 năm nay. Đã thành lệ, cứ đến khoảng đầu tháng 11 Âm lịch, làng quất rộn ràng người, xe, thương lái từ nhiều tỉnh, thành khác đã tìm đến lựa chọn, đặt cọc bán mua để mang đi bán vụ Tết khắp cả nước. Hai năm dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng sức mua, lại thêm thời tiết thất thường, có lúc những chủ vườn quất như anh ngậm ngùi cắt bớt trái để

Thời điểm này, hầu hết các vườn quật ở Cẩm Hà đã cho quật cảnh vào chậu, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên các chậu quật cảnh cho trái lớn, đều, đang bắt đầu chớm vàng rất đẹp. Thường chậu kích cỡ nhỏ, trung có giá từ 500 nghìn - 1 triệu/chậu được người dân tìm mua nhiều để trưng bày dịp Tết; các chậu quật lớn, có thế đẹp, quả sai, chín đều từ giá từ 3-6 triệu đồng/chậu thường được các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh, công ty,… đặt mua và sau Tết sẽ gởi lại nhà vườn chăm sóc, có thể chơi được 2-3 mùa. Nhiều gia đình ở các thôn Bến Trễ, Bàu Ốc (Cẩm Hà) cả mấy đời gắn với nghề trồng quất cảnh. Nhiều người con cái đi làm Nhà nước, làm nghề này nghề khác nhưng vẫn trồng quật cảnh như nghề thu nhập thêm. Hai năm qua, do dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên vụ Tết gần như thất thu, chỉ bỏ công ra chăm sóc, nuôi dưỡng cho quật khỏi suy, hư hỏng chứ không thu lãi được bao nhiêu. Tuy khó khăn, nhưng ai cũng cố giữ nghề, chăm bẵm mấy trăm gốc quất cảnh trong vườn như vốn liếng để dành.

Những tín hiệu vui từ vụ quất chuẩn bị Tết năm nay khiến không khó làng quật rộn rã, hồ hởi. Đi đâu cũng nghe mọi người kể chuyện làm quật, chuyện thương lái tìm mua,… Hứa hẹn một năm thu nhập ổn định, khởi sắc cho làng quất cảnh lớn nhất nhì miền Trung này.

 THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top