Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

TP.HCM: “Chợ Tết 0 đồng” cho 1.000 người hoàn cảnh khó khăn

Thứ Bảy 07/01/2023 | 15:37 GMT+7

VHO - Ngày 7.1, tại Sân vận động Hoa Lư, TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 với phiên “Chợ Tết 0 đồng”. 

Trao phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng cho người dân nghèo

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam cho biết,  Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai phong trào “Tết nhân ái” với mục tiêu vận động ít nhất 1 triệu suất quà Tết, tổng giá trị 600 tỉ đồng để tặng 1 triệu gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai năm 2022; cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hình thức trợ giúp bằng tiền, quà Tết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; cắt tóc miễn phí...

Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại phiên “Chợ Tết 0 đồng”

Chương trình được Trung ương Hội phối hợp tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh và Bình Dương từ ngày 6-12.1 cho 3.000 người dân với số tiền chăm lo trên 4,2 tỉ đồng, cùng nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ phiếu quà tặng mua sắm trị giá 1 triệu đồng để đi “Chợ Tết 0 đồng” và sẽ tự chọn lựa những sản phẩm cần thiết cho gia đình. Ngoài ra, thông qua Quỹ Tết Nhân Ái, hơn 2.000 bánh chưng sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thay mặt Coca-Cola gửi tặng học sinh sinh viên, người vô gia cư, lao động tự do xa nhà không thể về quê ăn Tết tại TP.HCM và Hà Nội.

Tại chương trình, mỗi gia đình nhận 1 phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng để mua sắm các phần quà cần thiết cho gia đình trong bữa ăn đoàn viên ngày Tết từ siêu thị mini Coopmart. Bên cạnh đó, được các bác sĩ tình nguyện tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu. Đồng thời, người dân sẽ được tham gia các hoạt động vui Tết như: tặng chữ thư pháp; tham gia các trò chơi dân gian và chụp ảnh với những khoảnh khắc đẹp nhất trong dịp Tết Quý Mão 2023.

T.TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top