Quy định y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh Thái Lan: Vừa công bố đã lập tức gỡ bỏ

VHO- Bộ Y tế Thái Lan cho rằng, việc xuất trình chứng nhận tiêm chủng vắcxin là không cần thiết khi người dân trên thế giới hầu hết đã hoàn thành chương trình tiêm chủng cơ bản. Vì vậy, Thái Lan đã quyết định xóa bỏ quy định được công bố ngày 7.1, trong đó yêu cầu du khách nhập cảnh vào nước này phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng vắcxin ngừa Covid-19.

Quy định y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh Thái Lan: Vừa công bố đã lập tức gỡ bỏ - Anh 1

 Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á

 Ông Anutin Charnvirakul Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan đã công bố quyết định trên vào ngày 9.1 và cho biết, du khách chưa tiêm chủng vắcxin ngừa Covid-19 vẫn sẽ được phép nhập cảnh mà không có bất cứ hạn chế nào. Quyết định hủy bỏ được ban hành sau khi các công ty du lịch cho rằng, yêu cầu du khách xuất trình chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 sẽ ảnh hưởng và hạn chế sự phục hồi du lịch của xứ sở Chùa Vàng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9.1, đúng vào thời điểm nước này đón chuyến bay chở du khách đầu tiên từ Trung Quốc sang du lịch Thái Lan sau 3 năm kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra. Mặc dù trước đó ngày 7.1, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan đã đưa ra quy định yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 đầy đủ hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh sau khi mắc Covid-19 không quá 6 tháng, hoặc những du khách chưa được tiêm chủng phải có bằng chứng về lý do không thể tiêm vắcxin trước khi lên chuyến bay tới Thái Lan, do lo ngại nguy cơ lây lan từ du khách nhập cảnh từ Trung Quốc, nơi đại dịch đang diễn biến phức tạp.

Giới chức Thái Lan cũng đãquyết định điều chỉnh một sốquy định phòng dịch Covid-19 với du khách quốc tếtrên tinh thần không phân biệt đối xử với người đến từ bất kỳ quốc gia nào. Theo đó, tất cả du khách được yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm ít nhất 2 liều vắcxin ngừa Covid-19. Du khách quá cảnh Thái Lan tới một quốc gia yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính phải chứng minh đã mua bảo hiểm y tế. Trong thời gian lưu trú tại Thái Lan, du khách được khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông, rửa tay thường xuyên, tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nếu có bất kỳ triệu chứng nào và đến bệnh viện nếu có các triệu chứng nặng hơn. Tuy nhiên, sau ngày 9.1, tất cả những quy định ban hành trước đó về y tế áp dụng đối với du khách nước ngoài du lịch tới Thái Lan đều gỡ bỏ và họ sẽ được phép nhập cảnh mà không có bất cứ hạn chế nào.

Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á. Quốc gia này đã đón một lượng lớn khách du lịch trong mùa cao điểm đầu tiên kể từ khi gỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ vào năm ngoái. Chỉtính riêng trong tháng 11.2022, Thái Lan đã đón 1,75 triệu lượt khách, tăng gấp 4 lần số lượng du khách đến nước này so với năm trước đó.

Tổng cục Du lịch Thái Lan đã điều chỉnh dự báo tăng lượng du khách quốc tế đến du lịch nước này trong năm 2023 từ mức 18-20 triệu lượt du khách lên mức 25 triệu lượt, trong đó con số tăng thêm là khách du lịch Trung Quốc. 

 HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc