Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân khơi dậy niềm tự hào dân tộc

VHO- Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28.2.2023 (tức ngày mùng 7, 8, 9 tháng 2 năm Quý Mão) tại quần thể Khu di tích Nữ tướng Lê Chân gồm Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, đền Nghè, đình An Biên.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân khơi dậy niềm tự hào dân tộc - Anh 1

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tổ chức vào dịp đầu Xuân luôn thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Ảnh minh họa: T.L

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội truyền thống của thành phố Hải Phòng, thể hiện trách nhiệm và lòng thành kính của các thế hệ hôm nay đối với công đức to lớn của Nữ tướng Lê Chân - Người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, thành phố Hải Phòng ngày nay. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các nét đẹp văn hoá, nghi lễ truyền thống, tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia Đền Nghè, đình An Biên, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, sinh hoạt lễ hội truyền thống, lễ hội du xuân của nhân dân và du khách về tham quan, chiêm bái nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Theo đó, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày 26, 27, 28.2.2023 (tức ngày 7, 8, 9 tháng 2 năm Quý Mão). Dự kiến, Lễ khai mạc được tổ chức vào hồi 20h ngày 27.2.2023 (tức ngày mùng 8 tháng 2 năm Quý Mão) tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Di tích lịch sử – văn hóa Đền Nghè và Công trình kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình An Biên.

Thông qua các hoạt động Lễ hội tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, điểm du lịch tâm linh đậm bản sắc của thành phố Hải Phòng đến với nhân dân và du khách.

Lễ hội bao gồm 2 phần chính là Phần Lễ và Phần Hội. Phần Lễ bao gồm: Lễ cáo yết và dâng hương; Lễ rước; Lễ khai mạc và Lễ tạ. Ở phần Hội bao gồm các hoạt động chợ quê, trưng bày hoa lan, sinh vật cảnh. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động hưởng ứng hấp dẫn, độc đáo như chương trình cờ người, trò chơi dân gian, võ cổ truyền mở rộng; chương trình văn nghệ chào mừng hưởng ứng Lễ hội.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc