Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Tăng cường các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân

Thứ Tư 11/01/2023 | 21:36 GMT+7

VHO- Ngày 11.1, Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức tổng kết hoạt động ngành năm 2022, đồng thời triển khai các kế hoạch, phương hướng trọng điểm năm 2023. 

Sở VHTT Đà Nẵng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ VHTTDL 

Trao bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các VĐV, HLV đạt thành tích cao

Tổng kết các hoạt động văn hóa thể thao tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 cho thấy, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng được duy trì đều đặn, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người dân; các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn đã để lại dấu ấn văn hóa đặc trưng thu hút du khách khi đến với Đà Nẵng. Trong đó phải kể đến sự đóng góp, nỗ lực của các đơn vị nghệ thuật đã luôn nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, văn nghệ: Trong năm 2022, Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Trưng Vương tổ chức được 59 buổi biểu diễn, thu hút 57.000 lượt người xem; tổ chức tại rạp được 50 buổi, thu hút 60.000 lượt người xem; xây dựng và nâng cấp nhiều chương trình; Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tích cực biểu diễn phục vụ các chương trình tại các điểm du lịch, khu dân cư và chú trọng công tác tập huấn chuyên môn cho lớp diễn viên, nhạc công trẻ của Nhà hát; phục vụ 70 buổi biểu diễn thu hút hơn 23.000 lượt người xem; phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đưa nghệ thuật truyền thống vào sân bay quốc tế Đà Nẵng nhằm quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng vùng miền của Việt Nam; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh duy trì và mở rộng quy mô, thành lập nhiều câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật thu hút sự tham gia sinh hoạt của nhiều tầng lớp, độ tuổi.

Là một trong những đơn vị nghệ thuật chủ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong năm 2022, Nhà hát Trưng Vương đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới, tạo nhiều màu sắc, phong cách biểu diễn mới mẻ; đồng thời mạnh dạn thể nghiệm những tiết mục có tính đột phá về ý tưởng và hình thức để chương trình biểu diễn thêm phong phú và đa dạng. Nhằm nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của người dân và du khách, ông Trần Văn Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương cho rằng các đơn vị nghệ thuật rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố cùng đơn vị quản lý, để Nhà hát “đủ sức” xây dựng những chương trình chất lượng, có quy mô lớn, đóng góp hiệu quả hơn vào hoạt động của ngành; đồng thời tạo nhiều điều kiện, thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ đặc biệt, hợp lý như hỗ trợ bố trí nhà ở, tăng các mức phụ cấp đặc thù nghề, để thu hút, tuyển dụng cũng như giữ chân những người có tài, có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề về làm việc và hợp tác.

Các chương trình nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng du khách tham quan

Hoạt động thư viện hướng trọng tâm vào việc phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, phát triển văn hóa đọc rộng khắp trong cộng đồng. Bà Lê thị Bích Phượng - Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng cho biết: Trong năm 2022, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã bổ sung 10.980 bản/1864 tên; phục vụ 1.281.340 lượt (tăng 246% so với năm 2021); luân chuyển gần 132.663 lượt. Thư viện thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động lên website; tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới theo chủ đề phù hợp nhân dịp các dịp lễ, kỉ niệm, sự kiện lớn; biên tập các clip giới thiệu sách truyền thông các trang mạng xã hội. Hỗ trợ việc xây dựng dữ liệu, nghiệp vụ cho Thư viện quận, huyện và tư nhân; khảo sát cơ sở vật chất để tham mưu xây dựng phòng đọc sách cơ sở cho các địa phương.

Về hoạt động thể dục thể thao thành tích cao, trong năm 2022, lực lượng TDTT TP đã tham gia thi đấu đạt tổng cộng 185 HCV, 179 HCB, 278 HCĐ; các giải trong nước đạt 121 HCV, 121 HCB, 218 HCĐ; các giải quốc tế và SEA Games 31 đạt 30 HCV, 16 HCB, 10 HCĐ. 

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội với tổng số 433 thành viên, trong đó có gần 70 huấn luyện viên và trên 300 vận động viên; tham dự thi đấu 29 môn/43 môn 8. Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Đà Nẵng đã xuất sắc giành được 34 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ, và xếp hạng 5/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, phần lớn huy chương vàng giành được đều ở các bộ môn trọng điểm thuộc hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD và do thành phố trực tiếp tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo. Đoàn thể thao Đà Nẵng cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ đơn vị xếp thứ 5 toàn đoàn tại Đại hội.

NGỌC HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top