Ấm áp chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” ở Phú Thọ

VHO- Ngày 11.1, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” mừng xuân Quý Mão 2023, nhằm khơi dậy, nhân lên nét đẹp truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Ấm áp chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” ở Phú Thọ - Anh 1

 Trao quà cho các gia đình chính sách của xã Yên Dưỡng

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 172 suất quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” là chủ trương của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân mỗi dịp Tết đến, xuân về. Năm 2023 là năm thứ 8 Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ phối hợp với huyện Cẩm Khê và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Trong khuôn khổ của chương trình, Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đi thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính; tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó, hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, chung tay, góp sức cùng nhân dân xã Yên Dưỡng đón một mùa xuân mới, Tết cổ truyền dân tộc ấm áp và thắm đượm tình nghĩa quân dân.

Ấm áp chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” ở Phú Thọ - Anh 2

Thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc; tăng cường củng cố đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh. Đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”.

Q.VY; ảnh: H. TRANG

Ý kiến bạn đọc