Nhiều du khách quốc tế gặp tai nạn khi đi phượt ở vùng cao

VHO- Thời gian qua, nhiều người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và đi phượt bằng xe máy tới một số địa điểm vùng cao, và gặp tai nạn giao thông. Rất may các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị kịp thời.

Ngày 6.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một trường hợp là chị E.L (quốc tịch Hoa Kỳ) vào viện với chấn thương: gãy xương đùi, gãy xương quay bên trái, gãy xương ngón 4 bàn tay trái. Được biết, người bệnh đi du lịch một mình tới Việt Nam không may bị tai nạn giao thông khi đi xe máy trên vùng cao núi đá vào đúng dịp nghỉ lễ Tết dương lịch.

Nhiều du khách quốc tế gặp tai nạn khi đi phượt ở vùng cao - Anh 1

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thăm khám cho bệnh nhân người ngoại quốc gặp tai nạn ở vùng cao

Được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) bệnh nhân được Khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học Thể thao bố trí ekip chuyên đón tiếp người bệnh nước ngoài, thực hiện chăm sóc toàn diện, sắp xếp phẫu thuật sớm với các giáo sư, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, ngoại ngữ tốt, giúp giảm đau và được điều trị kịp thời thay vì phải chuyển đi nước ngoài. Bệnh nhận được tiến hành phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy, kết hợp xương nẹp vít xương quay bên trái. Hiện tại tình trạng chị ổn định và đã có thể xuất viện trở về quê hương.

Trước đó, chị A.E (30 tuổi, quốc tịch Pháp) có chuyến đi du lịch cùng những người bạn mới quen bằng xe máy đến Đồng Văn, Hà Giang. Không may chị A.E gặp tai nạn vào ngày 31.12, và đã được chuyển chị tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới 0h ngày 1.1.2023. Tại đây, chị đã được các bác sĩ thăm khám kịp thời, phát hiện nhiều tổn thương phức tạp: gãy xương cánh tay, gãy xương trụ, trật chỏm xương quay, biểu hiện liệt thần kinh quay tay trái. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học Thể thao đã trực tiếp thăm khám và phẫu thuật thành công cho người bệnh, giúp phục hồi vận động sớm cho người bệnh ngoại quốc.

Được biết, di khách người nước ngoài có đặc thù hay đi du lịch đơn lẻ, không người thân và không sử dụng nhiều tiền mặt Việt Nam, từ nhiều năm nay Bệnh viện và Khoa đã thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, từ nhu cầu cá nhân cho đến các bữa ăn hàng ngày trực tiếp tại giường, triển khai các hình thức thanh toán chi phí không dùng tiền mặt như dùng thẻ, quét mã QR code… thuận tiện và nhanh gọn.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc