Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tráng ca mùa Xuân"

Thứ Bảy 14/01/2023 | 09:07 GMT+7

VHO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Xuân mới 2023 mang tên "Khúc tráng ca mùa Xuân" sẽ diễn ra vào 20h10, ngày 15.1 (nhằm 24 tháng Chạp), tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

Dàn hợp xướng Sài Gòn Choir (Nhạc viện TP.HCM) sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình

Sự kiện do Trung tâm PT-TH Quân đội phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM thực hiện, nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973 - 27.1.2023) và chào đón Xuân Quý Mão 2023 ở TP.HCM sau 1 năm đại dịch. 

Xe thồ - một trong những hình ảnh biểu tượng của cuộc chiến chống dịch, nói lên nghĩa tình quân và dân

Với thời lượng gần 90 phút, "Khúc tráng ca mùa Xuân" sẽ tái hiện một thời hào hùng qua những ca khúc nổi tiếng đã đi vào ký ức của các thế hệ. Mỗi sự kiện gắn với những mùa xuân đó, đều là những bản hùng ca vang vọng, những khúc tráng ca bất diệt trong thế kỷ 20 của dân tộc Việt Nam. Có hơn 10 ca khúc được chọn lọc trình diễn trong chương trình như: Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân), Bão nổi lên rồi (Trọng Bằng), Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn (Phạm Minh Tuấn), Huệ đỏ (Thơ: Trương Hòa Bình, Nhạc: Nguyễn Hồng Sơn), Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân), Thành phố trẻ (Trần Tiến), Màu áo anh hùng (Vicky Nhung), Tự nguyện (Trương Quốc Khánh), Bài ca đất phương Nam (Lư Nhất Vũ và Lê Giang), Đón xuân (Phạm Đình Chương) và Mùa xuân trên TP.HCM (Xuân Hồng). 

Ca sĩ Đào Mác

Đạo diễn nghệ thuật và chuyển soạn âm nhạc: Trần Mạnh Hùng; Nhạc trưởng: Trần Nhật Minh; Dàn nhạc: Mùa Xuân; Violon: Trịnh Minh Hiền; Cello: Hà Miên; Dàn hợp xướng Sài Gòn Choir; Ca sĩ: Nam Khánh, Ngọc Mai, Duyên Huyền, Đào Mác, Khánh Ngọc, Tuấn Nghĩa.

Ca sĩ Khánh Ngọc

Chương trình cũng sẽ trình chiếu các clip tư liệu như Ký ức Mậu Thân 1968; Hiệp định Paris  1973 - Bước ngoặt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Quân dân cả nước cùng TP.HCM chống dịch - Quân đội “Đáp lời núi sông”; Mùa xuân mới trên đất nước, quê hương…

Chiếc ô tô chở vũ khí, chất nổ và các chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn sẽ được trưng bày trước đại sảnh của Nhà hát Thành phố. Được biết, chiếc xe hiện trưng bày tại Cơ sở cách mạng Biệt động Sài Gòn (499/20 Cách mạng Tháng Tám, Quận 10, TP.HCM 

Tại chương trình, 2 hiện vật của những năm 1968 là chiếc ô tô chở vũ khí, chất nổ và các chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn đánh vào Dinh Độc lập và ô tô chở các lãnh đạo từ Củ Chi ra vào Sài Gòn để làm nhiệm vụ cùng 1 dàn xe thồ huyền thoại đã len lõi khắp cùng con hẻm Sài Gòn chở lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân sẽ xuất hiện trước đại sảnh của Nhà hát Thành phố... 

Chương trình nghệ thuật "Khúc tráng ca mùa Xuân" đồng thời được phát sóng trực tiếp trên 2 kênh QPVN và VTV9.

THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top