Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hội Xuân Yên Tử năm 2023: Đẩy mạnh tuyên truyền về văn minh trong lễ hội

Thứ Bảy 14/01/2023 | 10:29 GMT+7

VHO- BTC Hội Xuân Yên Tử năm 2023 vừa tổ chức họp báo thông tin việc tổ chức Hội Xuân Yên Tử 2023. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động lễ hội cơ bản đều phải dừng tổ chức, Hội Xuân Yên Tử năm nay được dự báo sẽ đón số lượng khách đông đột biến. Chuẩn bị sẵn sàng, dự báo mọi diễn biến, BTC cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị khai hội xuân Yên Tử năm 2023 đã hoàn tất.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ về các nội dung của Hội Xuân Yên Tử 2023

Hội Xuân Yên Tử 2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) phối hợp tổ chức. Đây là lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân trong cả nước, trở thành điểm hẹn chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái mỗi dịp xuân về; góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Hội Xuân Yên Tử 2023 kéo dài trong 3 tháng mùa xuân. Theo Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết, Yên Tử là miền đất Phật, hội rải rác quanh năm, tập trung cao điểm trong mùa lễ hội 3 tháng đầu xuân. Sau hai năm không tổ chức các hoạt động phần hội do đại dịch Covid-19, Hội Xuân Yên Tử 2023 đến nay đã được chuẩn bị sẵn sàng. “Để mùa lễ hội diễn ra bình an, lành mạnh, mong rằng sẽ có sự chung tay, đồng hành của các Tăng ni Phật tử, du khách thập phương và các cơ quan báo chí truyền thông; đặc biệt trong việc tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, an ninh trật tự, an toàn trong lễ hội…”, Hoà thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

BTC thông tin về chương trình Hội Xuân Yên Tử 2023

Trả lời báo chí về hiện tượng vẫn còn có nhiều người đi lễ rải tiền lẻ tại các điểm thờ cúng, thậm chí gài tiền lên tay tượng, Phật, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nêu quan điểm, đây là những việc làm tạo hình ảnh phản cảm, người đi lễ cần bỏ thói quen này để giữ tôn nghiêm nơi thờ Phật.

“GHPGVN cũng như GHPGVN các tỉnh, thành, các địa phương có lễ hội lớn, các chùa, các địa điểm di tích và lễ hội đều thường xuyên tuyên truyền về vấn đề này, từ nhiều năm nay, tuy nhiên có cái khó là đây là một thói quen, niềm tin tín ngưỡng của người dân. Chúng tôi vẫn nói rằng người dân nếu có tấm lòng hãy cho vào hòm công đức để tránh phản cảm, nhưng rõ ràng chuyển biến nhận thức này không thể chóng vánh mà cần có thời gian, cần sự chung tay, cùng tuyên truyền của toàn xã hội… ”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết.

Sau 2 năm “lỡ hẹn” với nhân dân và du khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được bắt đầu khai hội vào ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 31.1.2023) tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm.

Phần lễ khai hội năm nay gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động đặc sắc như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hoá Ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử;…

Điểm mới của mùa lễ hội Xuân Yên Tử 2023 là Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, lễ chúc phúc…, kết hợp với một số tổ chức hình thành các chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa. Công ty Phát triển Tùng Lâm cũng sẽ có nhiều chương trình phục vụ du khách hành hương lễ Phật ban đêm.

Về Khu di tích và danh thắng Yên Tử hành hương lễ Phật, nhân dân và du khách không chỉ được hoà mình với thiên nhiên, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của non thiêng Yên Tử mà còn có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm du lịch như: Chăm sóc sức khoẻ từ các bài thuốc của đồng bào Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử; trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của thành phố và các địa điểm check-in đẹp, ấn tượng như: Đỉnh Phượng Hoàng – Phường Bắc Sơn, đỉnh Bình Hương – phường Vàng Danh, khu du lịch cấp tỉnh hồ Yên Trung, vườn hoa...

Dự kiến năm nay sẽ có hơn 1 triệu Phật tử, nhân dân và khách du lịch về Yên Tử trong thời gian Hội xuân năm 2023.

PHƯƠNG ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top