Sách Tết 2023: Tôn vinh bản sắc Việt

VHO- Mừng tuổi cho trẻ em là nét đẹp văn hóa Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Những năm gần đây, thay vì chỉ tặng phong bao tiền mới thì rất nhiều phụ huynh đã lựa chọn lì xì sách cho các con. Chính vì thế, trên các sạp sách những ngày này luôn có sự xuất hiện của những cuốn sách rực rỡ sắc màu, mang theo hình ảnh biểu trưng của từng con giáp…

Sách Tết 2023: Tôn vinh bản sắc Việt - Anh 1

Lì xì Tết bằng sách là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng

 Dạo quanh một vòng thị trường sách Tết, đặc điểm dễ nhận thấy nhất là những nội dung hướng tới thiếu nhi của các đơn vị như Đông A, Đinh Tị Books, Kim Đồng, Nhã Nam… Các cuốn sách sẽ viết về phong tục, tập quán sinh hoạt trong ngày Tết truyền thống và đương đại của người Việt. Sách được đóng hộp, tặng kèm tranh, có nhiều phiên bản bìa cứng, bìa mềm, có cả phiên bản giới hạn cho người sưu tầm được gói ghém trang trọng, cầu kỳ. Cùng với đó, các đơn vị nhận thấy nhu cầu ngày càng đa dạng về quà tặng sách cho trẻ em, nhiều combo sách lì xì Tết cũng đã ra đời.

Mừng năm “con mèo”, Đinh Tị Books mang đến cuốn Thơ Tết dành cho thiếu nhi (lời Thành Đạt; Phạm Phương Anh minh họa) và Truyện cổ tích hay nhất về Tết do NXB Thanh Niên ấn hành. Trong Thơ Tết dành cho thiếu nhi, mỗi bài thơ là một câu chuyện kể về hành trình Tết của bé được tái hiện qua từng trang sách, từ việc cùng ba mẹ sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, chúc sức khỏe ông bà, du xuân… với ngôn ngữ vô cùng đáng yêu. Một ấn phẩm cũng thú vị không kém trên thị trường sách Tết năm nay là Vèo vèo đến Tết của nhóm Cánh Cam, do NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 90 trang sách, nhưng tác phẩm đã tái hiện kỳ nghỉ Tết đầy thú vị của Mía - một chú mèo Anh mũm mĩm, theo cô chủ về quê đón Tết cùng ông bà vô cùng dễ thương. Thông qua kỳ nghỉ của Mía, nhóm tác giả đã khéo léo lồng ghép những phong tục cổ truyền trong ngày Tết như cúng Ông Táo, gói bánh chưng, đón Giao thừa, tục kiêng quét nhà vào ngày mùng Một…

Với mong muốn giúp trẻ em Việt Nam hiểu thêm về những phong tục, văn hóa lễ hội của dân tộc, NXB Kim Đồng cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt Nhâm nhi Tết gồm 25 sáng tác thơ, văn, nhạc, họa mang chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả. Ấn phẩm năm nay hội tụ các cây bút nổi tiếng viết cho thiếu nhi nhiều thế hệ: Vũ Tú Nam, Trần Đức Tiến, Cao Xuân Sơn, Thy Ngọc, Niê Thanh Mai, Vũ Thị Huyền Trang, Nhật Phi, Nguyễn Thế Hoàng Linh… Ngoài ra, NXB Kim Đồng còn có ấn phẩm A! Tết là đây! (Komorebi và Vũ Linh viết lời, Quyên Thái vẽ), dẫn dắt bạn đọc lần lượt tham gia vào phiên chợ ngày Tết đông vui và những hoạt động không thể thiếu như dọn nhà, tắm tất niên bằng lá mùi…

Đánh dấu năm thứ hai tham gia thị trường sách Tết, Lionbooks mang đến cho các em ấn phẩm Mở ra là thấy Tết do NXB Hà Nội ấn hành. Điều đặc biệt nhất ở ấn phẩm này là có 2 phiên bản tương ứng với 2 miền: Bắc và Nam. Nếu phiên bản miền Bắc được họa sĩ sinh sống tại miền Bắc minh họa, giúp bạn nhỏ khám phá ngày lễ lớn nhất của dân tộc mình đúng với không khí lành lạnh của miền Bắc, nào hoa đào, cây quất, bánh chưng, thịt đông…, thì phiên bản miền Nam lại tái hiện một cái Tết rực rỡ nắng với hoa mai, hoa cúc, bánh tét, chả giò... hào sảng, tươi mới.

Song song đó, những tác phẩm văn học nổi tiếng, những trang hồi ký, nhật ký xúc động, những cuốn sách tự lực, sách kỹ năng cũng được lựa chọn làm quà tặng trong dịp Tết. Ở mảng sách dành cho độc giả trưởng thành và người sưu tầm sách, năm nay, Đông A tiếp tục cho ra mắt ấn phẩm đã làm nên “thương hiệu” Sách Tết Quý Mão 2023, vẫn do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, có sự góp mặt của những cây bút “lão làng”: Nguyễn Thị Thu Huệ, Ma Văn Kháng, Lê Minh Khuê, Phan Thị Vàng Anh, Hữu Việt, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trương Đăng Dung… Bên cạnh đó, các công ty truyền thông khác cũng tham gia vào thị trường sách Tết qua các ấn phẩm đáng lưu ý như Tết đoàn viên (Nguyễn Quang Thiều tuyển chọn); Tết là nhất, nhất là Tết! (Mèo Mốc); Tết ơi, Tết đâu rồi? (Thảo Lê); Đúng là Tết! (Bùi Phương Tâm); Những ngày Tết ta và Những ngày Tết tây (Tô Hồng Vân)…

Có thể thấy, sách Tết đã trở thành một nét văn hóa đáng trân trọng, chứa đựng những giá trị nhân văn, góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người Việt; đồng thời giúp lưu giữ và tô đậm thêm nét đẹp phong tục cổ truyền của dân tộc, gửi gắm nguyên vẹn vẻ đẹp của Tết Nguyên đán cho thế hệ sau. 

THẢO MY

Ý kiến bạn đọc