Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chuỗi sự kiện chào mừng Sa Huỳnh được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Thứ Năm 19/01/2023 | 08:03 GMT+7

VHO- Tối 18.1, tại Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Chương trình văn nghệ “Mùa Xuân trên đầm An Khê” nhân dịp Tết nguyên đán Qúy Mão 2023 và di tích văn hóa Sa Huỳnh được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Các đại biểu tham dự chương trình 

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Tấn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bùi Văn Tiến phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bùi Văn Tiến cho biết, chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Quý Mão 2023 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình “Mùa Xuân trên đầm An Khê”. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá những thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội, những thay đổi và khởi sắc trên quê hương Quảng Ngãi nói chung và thị xã Đức Phổ nói riêng qua 16 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang hơi thở mùa xuân, không khí tươi vui, tràn ngập sức sống của Tết xum vầy, tình thương, ấm áp, an lành.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hấp dẫn

Cùng ngày, đã diễn ra Hội chợ Xuân, Lễ hội ẩm thực “An khê sóng hát” trưng bày, giới thiệu, quảng bá, trao đổi, mua bán các sản phẩm OCOP, các món ăn truyền thống của các xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ, các mặt hàng hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống ở Sa Huỳnh, những món ăn mang nét văn hoá đặc trưng của người dân khu vực đầm An Khê, ven biển phường Phổ Thạnh, xã Phổ Khánh, Phổ Châu.

Lễ hội ẩm thực “An khê sóng hát” trưng bày, giới thiệu, quảng bá, trao đổi, mua bán các sản phẩm OCOP, các món ăn truyền thống

Các sự kiện này nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh – một trong ba trung tâm văn minh lớn ở thời đại kim khí của Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. 

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top